Đà Nẵng: Người dân lấy xô, chậu hứng nước dột trong nhà ở xã hội

(PLO)- Rất nhiều căn hộ trong các toà nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đang bị thấm, dột khiến người dân lo ngại về chất lượng xây dựng khi vừa mới nhận bàn giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào tháng 10-2023, Đà Nẵng có mưa rất lớn làm cho nhiều khu vực trũng thấp ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như thiệt hại tài sản của người dân.

Tuy nhiên, những cư dân sống ở trên cao tại các căn nhà ở xã hội (NOXH) thuộc khu vực dự án khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (quận Liên Chiểu) vừa mới được bàn giao cũng không thoát cảnh khổ sở với cảnh nước mưa tràn vào nhà.

noxh da nang.jpg
80 căn hộ NOXH bị thấm dột khi vừa mới nhận bàn giao tại khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Phản ánh đến báoPháp Luật TP.HCM, nhiều bạn đọc bức xúc cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, Đà Nẵng chỉ cần mưa lớn kéo dài một buổi là nhà đã có hiện tượng thấm nước từ khe cửa sổ, mặt tường rỉ nước.

Theo thống kê, tính đến đầu tháng 10 đã có khoảng 80 căn hộ trong dự án bị hiện tượng thấm dột và đã được nhà thầu lên kế hoạch xử lý.

Đến nay, với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm bộc lộ thêm nhiều điểm thấm, dột nước; thậm chí nước chảy vào la phông làm cho la phông sập xuống.

nuoc mua lam sap la phong noxh da nang.jpg
La phông tầng áp mái của toà CT4 bị sập do nước mưa dột từ sân thượng xuống.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Chiều ngày 15-10, tại tầng 21 toà CT4 (dự án khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside), một số công nhân đang tiến hành tháo dỡ la phông để leo lên xử lý chống thấm cho trần nhà.

Một công nhân đang sửa chữa cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc sập la phông là do nước mưa dột từ trên mái toà nhà xuống.

Một số chủ căn hộ cũng bức xúc vì nước thấm dột vào nhà làm họ phải dùng xô chậu, cà mèn hứng nước mưa đảo lộn cuộc sống.

phan anh diem tham dot noxh da nang.jpg
Người dân dùng túi ni lông ngăn cách giữa tủ quần áo với tường nhà để tránh nước ngấm vào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Chị N.T.M.H (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết chị theo chồng vào Đà Nẵng sinh sống ở khu phòng trọ ẩm thấp mấy năm nay, giờ lên chung cư NOXH tưởng chừng thoát cảnh mưa dột thì nay phải khổ sở cả đêm hứng nước bằng chậu.

“Chồng lên công ty chống lũ, chị ở nhà cả đêm chăm con với hứng nước, khổ lắm em à”, chị H than thở.

hung nuon noxh da nang.jpg
Xô chậu, cà mèn hứng nước mưa tưởng chừng được thấy ở nhà trọ ẩm thấp nay xuất hiện ở chung cư NOXH. Ảnh: NDCC.

Tương tự, anh B.T (28 tuổi, Đà Nẵng) đang sinh sống ở toà CT4 cho hay trước đây nhà thầu đã lên xử lý nhiều căn hộ thấm nước nhưng nay vẫn bị lại. Không chỉ các căn hộ cao tầng bị thấm mà cửa hàng kinh doanh buôn bán tại tầng một cũng bị thấm tường.

“Nhịn ăn tích góp mãi mới mua được căn nhà, giờ mưa bị sập la phông với thấm dột, tôi không biết chất lượng xây dựng thế nào...”, anh T lo lắng.

Đỉnh điểm, mưa lớn ngày 15-10 vừa qua, một căn hộ đã bị nước tràn ngập hầu hết căn hộ làm cho các thành viên trong gia đình phải vất vả dọn dẹp.

nuoc tran vao ca noxh da nang.jpg
Nước chảy ngập lênh láng sàn nhà do nước thấm vào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nói về vấn đề trên, bà Dương Thị Trang, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng cho biết hiện bà chưa có số liệu thống kê cụ thể về các căn hộ bị thấm, dột nước đến ngày 15-10.

Trước đó, trong báo cáo gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (chủ đầu tư chung cư NOXH nói trên) cho biết số lượng căn hộ bị thấm, ngấm nước mưa tại khu vực cửa sổ là 80 căn hộ trên tổng số 1.549 căn hộ.

Nguyên nhân được xác định là do việc thi công cửa sổ bị lỗi khi trét keo. Hiện công trình vẫn đang trong thời gian bảo hành hai năm nên nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục.

Công trình chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có quy mô 4 khối nhà cao 21 tầng nổi. Dự án có 1.549 căn hộ, bao gồm 1.032 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 243 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, 274 căn hộ thương mại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.