Đà Nẵng giải đáp các lo lắng của doanh nghiệp khi làm khu thương mại tự do

(PLO)- Doanh nghiệp tại Đà Nẵng quan tâm việc nếu nhà máy của họ nằm trong khu vực làm khu thương mại tự do thì có phải di dời và được hỗ trợ bố trí đất mới hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) tổ chức Hội nghị Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nhiều vị trí làm khu thương mại tự do

Tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) Phạm Phong Thịnh cho rằng việc Quốc hội đồng ý để Đà Nẵng thí điểm thành lập khu thương mại tự do là tín hiệu rất đáng mừng.

khu thương mại tự do đà nẵng
Nhà máy Công ty CP Cao su Đà Nẵng nằm gần với cảng biển Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy vậy, ông Thịnh lo lắng việc khu thương mại tự do triển khai trên diện tích đất lớn. Vị trí nhà máy DRC có thể nằm trong khu vực làm khu thương mại tự do bởi nhà máy này gần với cảng biển Liên Chiểu.

Ông Thịnh đặt câu hỏi rằng, ranh giới khu thương mại tự do đặt ở đâu và nếu trùng với khu vực nhà máy DRC thì có phải di dời không?. Nếu các doanh nghiệp phải di dời thì Đà Nẵng có hỗ trợ trong việc bố trí đất mới hay không?

Giải đáp thắc mắc của DRC, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Trần Văn Hoàng cho hay, DHPIZA đã chuẩn bị 30 nội dung liên quan đến thí điểm khu thương mại tự do. Trong đó có việc xác định vị trí, ranh giới thành lập khu thương mại tự do.

“Đến giờ này chưa có ranh giới nào cụ thể để trả lời doanh nghiệp rằng có nằm trong khu vực triển khai khu thương mại tự do hay không. Bởi TP còn phải lập đề án, trình Chính phủ phê duyệt”, ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, không ai đi lấy một thực thể đang làm ăn ngon lành để triển khai lại một dự án mới bắt đầu trên giấy. Đà Nẵng nhỏ nên khó có đủ diện tích cho một khu thương mại tự do tổng thể, mà dự kiến có từ 3-4 vị trí triển khai. Hiện mới chỉ dừng lại ở việc dự kiến vị trí.

khu-thuong-mai-tu-do-da-nang-tran-van-hoang.JPG
Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Trần Văn Hoàng giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp. Ảnh: TẤN VIỆT

Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu thương mại tự do thì việc đền bù, hỗ trợ được thực hiện theo Luật đất đai mới, đảm bảo không xáo trộn hoạt động sản xuất.

Ngoài thắc mắc về khu thương mại tự do, các doanh nghiệp cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến cấp điện, nước, sóng điện thoại, tuyển dụng lao động… và đã được các sở ngành liên quan giải đáp cụ thể.

523 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay, sáu tháng đầu năm 2024, DHPIZA cấp mới ba dự án, trong đó một dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD, hai dự án trong nước có vốn đầu tư 810 tỉ đồng.

DHPIZA đã điều chỉnh 33 lượt dự án, trong đó có ba lượt dự án trong nước tăng hơn 717 tỉ đồng, hai lượt dự án giảm 40 tỉ đồng và bốn dự án FDI tăng hơn 12 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được 523 dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các Khu công nghiệp (KCN). Trong đó có 399 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 34.000 tỉ đồng, 124 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD.

khu-thuong-mai-tu-do-da-nang-vu-quang-hung.JPG
Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Hùng, DHPIZA đang hướng dẫn, xử lý các đề nghị chấp thuận mục tiêu cho thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp tại các KCN nhằm đảm bảo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và ngành nghề theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và quy định pháp luật.

DHPIZA cũng đôn đốc triển khai dự án theo cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đã được cấp phép tại Khu công nghệ cao. Đồng thời tiếp tục giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hợp đồng thuê đất tại KCN Hòa Cầm.

Ngoài ra, DHPIZA cũng triển khai đến các doanh nghiệp công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện đối thoại tại nơi làm việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.