Đà Nẵng đơn giản hoá thủ tục nhập cảnh để đón khách quốc tế

(PLO)- Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã nói như trên sau khi nghe báo cáo của Sở Du lịch TP.

Ngày 17-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã làm việc với các sở ngành, hãng hàng không quốc tế và những đơn vị trực tiếp tổ chức vận chuyển khách du lịch về việc xúc tiến các chuyến bay thương mại đến Đà Nẵng.

Theo báo cáo thì sau 2 năm ngành hàng không và du lịch bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19 thì ngày 16-2, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 43/TB-VP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. 

Theo đó, lộ trình cụ thể từ ngày 15-2, hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế. Từ ngày 15-3, Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế.

Đà Nẵng đã sẵn sàng đón các chuyến bay quốc tế. Ảnh: BT.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng, đây là cơ hội đón khách quốc tế trở lại và quảng bá du lịch Đà Nẵng. Ngành du lịch đã triển khai nhiều biện pháp để nắm bắt thời cơ để sớm phục hồi, thu hút khách đến với TP.

Hiện 45% số cơ sở lưu trú tại TP mở cửa phục vụ khách và 150 đơn vị lữ hành đang hoạt động trở lại. Các khu du lịch mở cửa trở lại với nhiều sản phẩm du lịch mới trong tháng 3-2022.

"Thành phố cũng liên kết chặt chẽ với các hãng hàng không để khôi phục các đường bay quốc tế", ông Bình cho hay. 

Tại buổi làm việc, đại diện hãng hãng không Singapore Airlines cho biết theo kế hoạch sẽ đưa đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Đà Nẵng vào ngày 27-3 duy trì tần suất 1 chuyến bay đến và đi Đà Nẵng mỗi ngày. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air...cũng sẽ tăng cường khai thác các chuyến bay đến và đi Đà Nẵng trong tháng 3, tháng 4-2022.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch nâng cấp, đầu tư sân bay quốc tế Đà Nẵng như: mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc; xây dựng nhà ga hàng hóa mới công suất 100-150.000 tấn/năm; mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía đầu Nam; giảm từ 10-50% đơn giá dịch vụ hàng không đối với Hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn khẳng định Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa đón du khách, đề nghị các hãng hàng không thúc đẩy xúc tiến các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng ngay trong tháng 3-2022 cũng như tăng tần suất các đường bay quốc nội đến TP, nhằm sớm khôi phục ngành du lịch.

Để tạo lợi nhuận cho chuyến bay quốc tế, TP sẽ phối hợp với các đơn vị, hãng hàng không hỗ trợ chương trình đón khách và quảng bá, truyền thông mở cửa điểm đến Đà Nẵng. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh...Sở Y tế triển khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

Ông Sơn nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác hàng không và du lịch trong việc khởi động thành công các đường bay quốc tế. Tạo cầu nối giao thương để sớm khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn của TP. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.