Đà Nẵng có tuần lễ kinh tế, tài chính, công nghệ lớn nhất từ trước đến nay

(PLO)- Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 12-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 12-7. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp báo.

Theo ông Minh, thông qua sự kiện, TP mong muốn quảng bá tiềm năng lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Qua đó thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao, tăng cường kết nối hợp tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và tài chính quốc tế mới của Việt Nam.

1000046721.jpg
Ông Hồ Kỳ Minh chủ trì họp báo. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 gồm năm hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc; hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng trưởng mới - đổi mới sáng tạo - TP toàn cầu”; diễn đàn tài chính Việt Nam 2026; hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước - đại học - doanh nghiệp”; hội thảo “Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026”.

Sự kiện còn bao gồm hoạt động khảo sát thực địa các dự án trọng điểm, triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư và sản phẩm tài chính - công nghệ, chương trình kết nối doanh nghiệp...

Ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, Tuần lễ năm nay không chỉ là chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, mà còn là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối các nguồn lực phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đà Nẵng kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần tạo ra các cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Minh, Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới từ các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương. Bên cạnh đó còn có Trung tâm tài chính quốc tế cùng định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

"Sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để TP tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế, tài chính và công nghệ của khu vực", ông Minh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.