Doanh nghiệp muốn gặp hàng tháng, Chủ tịch Đà Nẵng nói sẽ tiếp cà phê hàng tuần

(PLO)- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đà Nẵng muốn gặp lãnh đạo TP định kỳ hàng tháng, Chủ tịch TP nói ngay ý tưởng ngồi cà phê với doanh nhân hàng tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp (DN) năm 2026 do TP Đà Nẵng tổ chức ngày 8-5, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội DN Đà Nẵng đã có những phát biểu đáng chú ý.

da-nang-3.JPG
Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Bảo kiến nghị TP duy trì tiếp DN định kỳ hàng tháng giống như tiếp công dân. Lãnh đạo TP giao đầu mối cho cộng đồng DN, Văn phòng UBND TP và Sở Tài chính chủ trì tiếp DN.

Khi tiếp DN định kỳ hàng tháng sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, tiếp ngay tại trụ sở UBND TP giống trụ sở tiếp công dân. Như thế sẽ giải quyết từng nhóm vấn đề cụ thể, có kết luận để theo dõi việc triển khai.

Theo ông Bảo, diễn đàn như hôm nay lãnh đạo TP cần quan tâm tổ chức mỗi năm ít nhất hai lần, tốt hơn nữa là mỗi quý một lần, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP điều phối.

Vị này cũng kiến nghị TP tổ chức bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương. Trong đó có các tiêu chí về chi phí thời gian, chi phí không chính thức hay vai trò người đứng đầu.

TP nên giao cho các tổ chức cộng đồng DN đánh giá để nhìn vào và tham chiếu. Qua đó có thể thấy được sở ngành, địa phương nào tích cực hỗ trợ DN. Cộng đồng DN sẽ có đánh giá rất cụ thể. Việc này đã làm rồi, giờ chủ yếu điều chỉnh các chỉ số thành phần, làm gọn lại các tiêu chí thực sự cần.

“Ví dụ như bí thư, chủ tịch TP không thể nắm hết được các nội dung, nhưng DN thì len lỏi ở đâu cũng có. Chúng tôi sẽ có những đánh giá phù hợp để làm cơ sở tham chiếu cho lãnh đạo TP”, ông Bảo nói.

Ông Bảo cũng đề xuất trong quá trình trao đổi công việc hiện nay có những cụm từ “gác cửa”, “gác cổng” không còn phù hợp.

“Từ này không dành cho cán bộ, không có gì phải gác DN. DN không phải là ngoại xâm, không phải là tội phạm nên hạn chế sử dụng cụm từ này. Nên khuyến khích cán bộ không dùng từ này nữa vì đây là thời kỳ đột phá về thể chế”, ông Bảo phát biểu.

Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, TP có thể áp dụng mô hình quản trị bằng KPI cho sở ngành, địa phương, bằng con số cụ thể, xem trong thời gian đó xử lý được bao nhiêu dự án.

da-nang-4.JPG
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời ông Bảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay đã có ý tưởng định kỳ hàng tuần tổ chức một ngày cà phê, ăn sáng cùng doanh nhân.

“Tôi mời hiệp hội DN vào, có gì phản ánh ngay, mời các phó chủ tịch, các giám đốc sở cùng ngồi. DN cần sở nào tôi sẽ mời, có việc gì trao đổi tháo gỡ luôn. Tôi đã có ý tưởng rồi”, ông Hùng khẳng định và nói thêm rằng, lúc còn công tác ở tỉnh Thái Bình cũ cũng đã ăn sáng, cà phê với doanh nhân hàng tuần.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng ủng hộ việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương, đánh giá hiệu quả bằng KPI. TP đã có kế hoạch và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.