Đà Nẵng có thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối

(PLO)- Một thí sinh đến từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) là người duy nhất đạt số điểm 30/30 tại tổ hợp 3 môn khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng.

Theo dữ liệu điểm của Bộ GD&ĐT cung cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 có 5 thí sinh đạt điểm cao cho khối thi B (trên 29,5 điểm) và Nguyễn Lê Vũ (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng) đứng đầu với số điểm tuyệt đối là 30 (Toán 10, Hóa 10, Sinh 10).

Điều này đồng nghĩa thí sinh này trở thành Thủ khoa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng.

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, bốn thí sinh đạt điểm cao nhất khối B là thí sinh ở Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương và Bình Định đều đạt 29,8 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng.

Gộp với các kết quả đợt 2, thí sinh Nguyễn Lê Vũ trở người có số điểm cao nhất toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Hiện TP Đà Nẵng có hai thủ khoa khối A đạt 29,05 điểm, một thủ khoa khối C đạt 28,25 điểm, một thủ khoa khối D1 có tổng số điểm là 28,9 điểm và một thủ khoa khối A1 đạt 29,2 điểm.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 lần này, môn thi đạt điểm 10 nhiều nhất tại Đà Nẵng là môn GDCD (114 bài), tiếp đó là môn Hóa Học (21 bài).

Môn thi có điểm trung bình thấp nhất là lịch sử với điểm trung bình là 4,91, chỉ có một bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Hơn 50% số bài thi đạt dưới điểm trung bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.