Đà Nẵng ‘chạy đua’ với thời gian để thành lập khu thương mại tự do

(PLO)- Từ nay đến trước 1-1-2025 chỉ còn chưa đầy năm tháng, Đà Nẵng phải trình lên bàn của Thủ tướng đề án thành lập khu thương mại tự do và các chính sách kèm theo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cung cấp tại buổi họp báo diễn ra sáng 6-8.

khu-thuong-mai-tu-do-da-nang-tran-chi-cuong.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Cường, trên thế giới có rất nhiều khu thương mại tự do (TMTD) nhưng nước ta chưa có. Nhiều địa phương cũng mong muốn làm nhưng Trung ương giao cho Đà Nẵng thí điểm, thể hiện niềm tin đối với Đà Nẵng.

Quan trọng lúc này là Đà Nẵng đang chọn vị trí để đặt các phân khu chức năng thuộc khu TMTD. Nếu yêu cầu gắn với cảng biển Liên Chiểu thì phải xem có phát huy hết tiềm năng của khu TMTD chưa, hay cần phải gắn thêm với sân bay quốc tế để vận chuyển hàng hóa đường hàng không.

“Phải tính vị trí thế nào để vừa đảm bảo là một khu vực có hàng rào kín, nhưng vẫn thúc đẩy sự phát triển của cả TP và lan tỏa ra các tỉnh miền Trung”, ông Cường nói.

Ông Cường cho hay, nhiều ý kiến cho rằng các chính sách mà Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội quy định về khu TMTD giống với khu kinh tế. Chính sách đó khó cạnh tranh được với các nước trong khu vực, nhưng để có những chính sách mạnh hơn thì cần thời gian.

Ngày 1-1-2025 Nghị quyết 136/2024 sẽ có hiệu lực. Từ nay đến đó, Đà Nẵng phải trình lên bàn Thủ tướng đề án thành lập khu TMTD, các chính sách đi kèm, thể hiện rõ những vị trí đặt phân khu chức năng để được thông qua.

HĐND TP Đà Nẵng phải thông qua gần 30 nghị quyết liên quan đến quy trình thủ tục thực hiện Nghị quyết 136/2024 với khối lượng công việc rất lớn nhưng chỉ thí điểm trong năm năm.

“Năm năm sau, hình hài khu TMTD chưa ra được, chưa định vị được chính sách cụ thể thì buộc phải bỏ vì chưa có gì để đánh giá làm sao tiếp tục được”, ông Cường nói.

Do đó, đến năm 2027, ít nhất Đà Nẵng phải hình thành được 1-2 phân khu chức năng thuộc khu TMTD. Qua đó có căn cứ sơ kết Nghị quyết 136/2024 và tiếp tục kiến nghị những chính sách mới để khu TMTD Đà Nẵng cạnh tranh được với các khu TMTD trong khu vực.

khu thương mại tự do đà nẵng
Đà Nẵng làm khu thương mại tự do gắn với cảng biển Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương, khu TMTD là một tổ hợp các khu chức năng gồm khu thương mại - dịch vụ, khu logistics, khu sản xuất và các khu chức năng khác.

Hiện Sở Công Thương đang chủ trì trong việc đề xuất một số vị trí phù hợp để hình thành các khu chức năng này. Đến khi Thủ tướng ban hành quyết định phê duyệt thì mới xác định chính xác các vị trí này.

Đà Nẵng dự kiến cần quy mô từ 1.000 – 1.500 ha tổng diện tích của các phân khu, có những vị trí lớn, nhỏ tùy vào yêu cầu, rải rác ở nhiều khu vực.

Bà Phương cho hay, có một số nhà đầu tư quan tâm liên hệ, xin thông tin tìm hiểu về chính sách khu TMTD Đà Nẵng. Nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư nào chính thức có văn bản đăng ký đầu tư vào khu TMTD.

Quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo điều 12 Nghị quyết 136/2024, tức việc chọn nhà đầu tư vào khu TMTD được xem là lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Nếu một nhà đầu tư nộp hồ sơ đảm bảo các điều kiện, tiêu chí do TP đưa ra thì được lựa chọn, từ hai nhà đầu tư trở lên thì áp dụng quy định về đấu thầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.