Đà Nẵng: Các cửa hàng “cháy hàng” vàng Thần Tài

(PLO)- Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng là ngày Thần Tài nên nhiều người dân muốn mua vàng để cầu may mắn đầu năm.

Số lượng người đến mua vàng rất đông trong sáng nay (6-2).

Đầu giờ sáng 6-2, tại các cửa hàng vàng bạc đá quý lớn ở Đà Nẵng, người dân chen chúc nhau đến mua vàng để lấy hên đầu năm.

Ông Trần Minh Tú (kế toán trưởng Chi nhánh Công ty CP Vàng bạc đá quý DOIJ tại Đà Nẵng) cho biết để đáp ứng nhu cầu mua vàng của người dân ngày Thần Tài, công ty đã tung ra rất nhiều sản phẩm như kim dậu, kim thần tài, nhẫn lộc phát tài, kim ngân tài và kim kê.

Tuy nhiên, số lượng sản phẩm chẳng thấm vào đâu trước nhu cầu mua vàng quá lớn của người dân.

“Tầm 8-9 giờ sáng, người dân đến mua hàng rất đông, chưa tới nửa ngày mở bán nhưng đã có những sản phẩm gần như được bán sạch. Riêng nhẫn con gà một chỉ đã cháy hàng” - ông Tú nói thêm.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC - Chi nhánh Đà Nẵng) cho hay do lượng khách hàng mua quá lớn nên tất cả nhân viên phải làm luôn buổi trưa.

Các sản phẩm được bán chủ yếu tại cửa hàng là nhẫn Phúc Lộc Thọ và Thần Tài. Giá của các sản phẩm vẫn được giữ ở mức ổn định, gần như không có sự chênh lệch so với trước tết.

Cũng theo lời chị Hiền, rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay cửa hàng nhập số lượng lớn sản phẩm về nên cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa xảy ra hiện tượng cháy hàng.

Đến 12 giờ trưa, số lượng người đứng mua vàng tại các cửa hàng vẫn rất đông. Chị Phan Thị Quỳnh Nga (28 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Năm nay là năm con Gà nên tôi cố gắng mua cho mình chiếc nhẫn có hình con gà để cầu mong may mắn. Có nhiều người mua vào buổi sáng nên tôi chọn đi giờ trưa cho khỏe. Nhưng đến nơi thì vẫn còn rất nhiều người đang đứng xếp hàng”.

Lý giải cho điều này, ông Trần Quang Thanh (Giám đốc Chi nhánh PNJ tại khu vực miền Trung) cho biết theo quan niệm nhân gian thì hôm nay là ngày Thần Tài nên người dân đến mua vàng để cầu mong sự may mắn, giàu sang, phú quý. Trong hôm nay sản phẩm bán chạy nhất là nhẫn và vàng khâu.

“Theo báo cáo của các cửa hàng, đầu giờ chiều các chi nhánh ở Huế và Quy Nhơn cũng cháy hàng. Riêng tại Đà Nẵng các cửa hàng vẫn có đủ các sản phẩm để đáp ứng chu cầu của người dân” - ông Thanh nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.