Kẹt xe vì dân đổ xô mua vàng ngày Thần tài

(PLO)- Từ sáng sớm 6-2 (mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), hàng ngàn người dân Hà Nội đã tập trung về phố vàng Trần Nhân Tông để mua vàng ngày vía Thần tài.

Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần tài, người dân đã đổ xô xếp hàng dài ở các cửa hàng vàng để mua sản phẩm lấy vía đầu năm.

Tại Hà Nội, sáng 6-2, ngay sau giờ mở cửa giao dịch, khách hàng đã tập trung về phố vàng Trần Nhân Tông rất đông, mọi ngả đường xung quanh các cửa hàng vàng đều bị ùn tắc hàng giờ đồng hồ.

Thời tiết Hà Nội sáng nay mát mẻ, gió nhẹ cũng là điều lý tưởng để người dân kéo nhau đến các cửa hàng vàng chọn mua sản phẩm lấy vía Thần tài đầu năm. 

Nắm bắt được nhu cầu mua vàng trong ngày này, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại đây như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... đã chuẩn bị các phương án để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Các doanh nghiệp chuẩn bị bánh ngọt, trái cây, nước uống và cử nhân viên phục vụ từng khách hàng. Ngoài ra, các cửa hàng còn bố trí chỗ đỗ xe miễn phí cho khách đến mua vàng. 

Từ sáng sớm người dân đã đổ về phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Các sản phẩm được người dân lựa chọn là nhẫn trơn loại một chỉ và vàng miếng có khắc hình con gà tượng trưng cho năm Đinh Dậu.

Thời tiết Hà Nội mát mẻ là điều kiện lý tưởng để người dân tìm đến các cửa hàng vàng ngày Thần tài.

Các cửa hàng đã cử nhân viên phục vụ bánh ngọt, nước uống cho khách hàng trong lúc chờ đợi đến lượt mua vàng.

Thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC được mua vào-bán ra ở mức 36,9-37,2 triệu đồng/lượng.

Dù các cửa hàng đã bố trí chỗ đỗ xe miễn phí nhưng không thể đáp ứng hết lượt khách đến mua vàng. Nhiều người phải gửi xe ở các điểm tự phát với mức giá 20.000 đồng/lượt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.