Đã hoàn một phần thuế cho doanh nghiệp

(PLO)- Các doanh nghiệp có nợ thuế và có khoản thuế giá trị gia tăng được hoàn thì sẽ được bù trừ cho nhau.

Sáng 17-3, bà Trần Thị Lệ Nga, Cục phó Cục Thuế TP.HCM, khẳng định như trên. Bà cho biết trước đây, các doanh nghiệp (DN) còn đang nợ tiền thuế và các khoản thu ngân sách thì DN phải nộp đủ số thuế còn nợ trước khi giải quyết hoàn thuế. Điều này đã bị cộng đồng DN phản ánh là gây khó khăn cho DN.

Doanh nghiệp phản ánh bức xúc vì chậm hoàn thuế. Ảnh: Quỳnh Như

Vì vậy, bà Nga cho biết Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3357/BTC-TCT về việc quản lý chi hoàn thuế. Theo đó, bãi bỏ quy định nộp đủ thuế mới cho hoàn thuế. Như vậy, DN được bù trừ số tiền thuế còn đang nợ với số tiền thuế được giải quyết hoàn.

Bà Nga cũng khẳng định đã thực hiện chuyển tiền hoàn thuế cho các DN ừ hôm qua (16-3). “Từ sáng thứ Hai, 14-3, Cục Thuế TP đã nhận được dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2016 do Tổng cục Thuế chuyển. Ngay trong chiều thứ Hai và cả ngày thứ Ba, Cục Thuế đã khẩn trương thực hiện các thủ tục để chuyển lệnh hoàn cho kho bạc và ngày thứ Tư kho bạc đã thực hiện việc chuyển tiền cho các DN".

Tuy nhiên, Cục Thuế không cho biết rõ tỉ lệ số thuế và số DN được hoàn thuế trong ngày hôm qua.

Sáng qua, trong đối thoại về thuế, nhiều DN cũng chất vấn về thời gian hoàn thuế. Bà Trần Lệ Thu (Công ty Hòa Thuận) cho biết công ty đã nhận gần 7 tỉ đồng hoàn thuế vào chiều qua (16-3). Đây là số thuế của tháng 9-2015 và đã có quyết định hoàn thuế vào ngày 12-1, tức là hơn hai tháng sau quyết định thì mới có tiền thật được hoàn.

Bà Thu cho biết “rất cảm ơn vì đã nhận được tiền hoàn thuế nhưng có một quyết định hoàn thuế khoảng 7 tỉ đồng ký ngày 4-2 vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.