Hoàn thuế: Sao không nói thẳng mà phải ‘gặp riêng’

(PL)- Sáng 16-3, trong đối thoại về thuế định kỳ giữa Cục Thuế TP.HCM với doanh nghiệp, một doanh nghiệp chất vấn Cục Thuế TP về thời gian hoàn thuế.

Đại diện Cục Thuế lúng túng không trả lời được và cũng rất thật tình trả lời là “không trả lời được”.

Bản thân tôi rất thông cảm với câu trả lời này. Cục Thuế cần được Bộ Tài chính rót quỹ hoàn thuế thì mới có thể hoàn thuế. Và có lẽ sau rất nhiều lần trả lời “công cộng” về việc không được rót quỹ hoàn thuế, bị Bộ Tài chính “chấn chỉnh” khẳng định không thiếu tiền hoàn thuế thì cơ quan này vào tình thế “không trả lời được. Muốn hỏi thì xin gặp riêng để chúng tôi trả lời”.

Tuy nhiên, không ai có thể chấp nhận câu trả lời “không trả lời được”. Quy định đã có đủ, giải quyết hồ sơ hoàn thuế trong bảy ngày đến 40 ngày, chính Cục Thuế đã trả lời một doanh nghiệp ngay trong đối thoại sáng qua. Nhưng doanh nghiệp đều biết cơ quan thuế luôn kéo dài và dài hơn gấp nhiều lần thời gian này mới cho ra quyết định hoàn thuế. Sau khi có quyết định hoàn thuế thì... chờ thêm nữa. Cái sự chờ này mới “không trả lời được” vì không có quy định thời hạn!

Trong những ngày qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đưa ra một số giải pháp về quy trình, thủ tục để giải quyết vấn đề hoàn thuế chậm. Tuy nhiên, hầu hết những giải pháp này liên quan đến giai đoạn xét hồ sơ để ra quyết định hoàn thuế chứ không nằm trong giai đoạn chờ rót tiền.

Vấn đề chính cần tháo gỡ trong hoàn thuế là vấn đề quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng. Bộ Tài chính cần chỉ ra bất hợp lý của cách lập quỹ, chi quỹ hiện nay, biện pháp nào cân đối quỹ để không bị thiếu hụt, không bị mất cân đối giữa các địa phương.

Cho nên có chê, có trách, có bức xúc với cơ quan thuế địa phương thì cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Các đề xuất như cho thế chấp quyết định hoàn thuế, cấn trừ thuế âm (chờ hoàn thuế) với thuế phát sinh khác... không phải là giải pháp gốc rễ. Thậm chí có thể khiến cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều rắc rối hơn với các cành, nhánh um tùm.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính là đưa ra giải pháp để giải quyết tận gốc vấn đề hoàn thuế. Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ càng khiến ngân sách khó khăn hơn. Bài toán hậu quả từ hoàn thuế chậm sẽ càng khó giải quyết hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.