Không được chậm trễ hoàn thuế

(PLO)- Sáng 5-11, hơn 500 doanh nghiệp TP.HCM đối thoại với Bộ Tài chính.
Trước những phản ánh của doanh nghiệp (DN) trong thời gian qua về việc không được hoàn thuế vì quỹ hoàn thuế thiếu tiền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định không vì thiếu tiền mà không hoàn thuế, chậm hoàn thuế cho DN. Việc chậm hoàn thuế là do cơ quan thuế không giải quyết hồ sơ, không phân loại đúng DN ưu tiên... Bộ sẽ chỉ đạo Cục Thuế TP.HCM giải quyết đúng quy định, không để DN thuộc diện ưu tiên, hoàn trước kiểm tra sau mà bị chậm trễ trong việc hoàn thuế.
Ông cũng nhấn mạnh điểm vướng thứ hai nổi bật trong thời gian qua là việc giải quyết khiếu nại, vướng mắc của DN. Cơ quan thuế phải công khai nội dung và làm đúng quy trình, thủ tục, tăng cường tham vấn cộng đồng DN. Vừa rồi Tổng cục Thuế có triển khai thí điểm một số nơi, có mời người đại diện cộng đồng DN tham gia vào tham vấn, lấy ý kiến, tuy nhiên kết quả thí điểm này còn hạn chế.
Mở đầu đối thoại, đại diện Công ty Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng cho biết công ty đang nhập máy móc thiết bị. Theo quy định thì máy móc chuyên dùng nông nghiệp thì không chịu thuế. Hướng dẫn cụ thể là máy móc sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm... Khi công ty mở tờ khai thì bị hải quan nói là chỉ áp dụng cho gia súc, gia cầm, còn thủy sản thì không được. Công ty đã viện dẫn quy định của Luật 71 sửa các luật về thuế để chứng minh có áp dụng cho thủy sản nhưng hải quan không chấp nhận. Vậy xin Bộ hướng dẫn rõ xem có chịu thuế hay không, nếu chịu thuế thì có được hoàn không?
Bộ Tài chính trả lời: Quy định Luật 71 đã rõ, có bao gồm thủy sản, vậy không chịu thuế giá trị gia tăng.
Đối thoại vẫn đang tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.