Đã có gần 230 công ty tham gia hội nghị kết nối cung cầu liên tỉnh

(PLO)-  Ngày 2-12 đến 5-12, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2021 tại nhà thi đấu Phú Thọ quận 11. 

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) kết nối, phát triển thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh.

Tiếp tục hình thành các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, bền vững để phục vụ thị trường thành phố. Bổ sung nguồn cung bình ổn thị trường và hướng đến xuất khẩu, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đồng thời, nhằm bảo đảm bảo hiệu quả kết nối, phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành, hoạt động kết nối năm nay tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để các đơn vị cung ứng, phân phối hàng hóa tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu hàng hóa, ký kết với đối tác trên website www.ketnoicungcau.vn và các gian hàng triễn lãm thực tế ảo.

Ngoài ra Sở phối hợp sàn thương mại điện tử Tiki, Sendo, Shopee, Lazada… hỗ trợ, hướng dẫn DN sản xuất, cung ứng tham gia sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối mới, từng bước thực hiện chuyển đổi số.

Tỉnh Bến Tre tham gia hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh năm 2020. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo phương án an toàn phòng chống dịch theo từng cấp độ và hiệu quả của hội nghị. Các sự kiện chính vừa được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị có khu vực gian hàng địa phương do Sở Công Thương các tỉnh, thành trưng bày đặc sản, sản phẩm thế mạnh của từng địa phương.  

Khu vực Ngôi nhà chung TP.HCM triển lãm những nét đặc sắc của thành phố, tập trung các nhóm sản phẩm bình ổn thị trường, sản phẩm chủ lực, sản phẩm, dịch vụ được bình chọn Thương hiệu Vàng TP.HCM  năm 2020.

Khu gian hàng DN TP.HCM trưng bày, giới thiệu sản phẩm của DN bình ổn thị trường, DN có sản phẩm chủ lực của thành phố…Với tổng số lượng khoảng 500 gian hàng.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, để hội nghị đạt hiệu quả Sở đã có văn bản mời gọi các DN, cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành tham gia, toàn bộ chi phí tham gia chương trình được miễn phí. 

Đến nay, đã có 227 DN của 25 tỉnh, thành đăng ký tham gia cùng các hệ thống phân phối, điểm bán trên địa bàn thành phố.

Sau lễ khai mạc sáng 2-12, chiều cùng ngày diễn ra hội nghị các Nhà cung ứng. Dự kiến có 100-120 đại biểu gồm lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các DN tham gia kết nối của các tỉnh, thành và TP.HCM.

Về tổ chức kết nối, Sở Công Thương hỗ trợ các DN tiếp xúc, đàm phán trực tiếp với các hệ thống phân phối ở khu vực kết nối tại hội nghị.

Song song đó, hoạt động kết nối được tổ chức trực tuyến trên website http://www.ketnoicungcau.vn

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.