Bình chọn sản phẩm, dịch vụ TP.HCM tiêu biểu năm 2021

(PLO)- Triển lãm năm nay được tổ chức theo hai hình thức vừa mua bán truyền thống, vừa kết hợp sàn giao dịch điện tử và livestream.

Ngày 23-11, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức hội nghị triển khai cuộc bình chọn "Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM" và "Triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2021". 

Ban tổ chức cho biết, cuộc bình chọn danh hiệu Sản phẩm- dịch vụ TP.HCM tiêu biểu được Hội đồng chấm giải dựa trên các tiêu chí chung là DN tham gia xét chọn phải đáp ứng các tiêu chí hiệu quả kinh tế, DN sản xuất, kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường hoặc trong giới hạn cho phép; DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và lao động...

So với năm 2019, cuộc bình chọn năm nay có thêm tiêu chí DN sáng tạo, đổi mới vượt khó trước tác động của dịch COVID-19 .

Đối với tiêu chí riêng thì sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng phải đảm bảo tính năng sử dụng, an toàn, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Sản phẩm, dịch vụ có thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001, HACCP, GMP hoặc các hệ thống tương tự khác. Sản phẩm có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký kiểu dáng công nghiệp...

Doanh nghiệp tại lễ trao danh hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2019. 

Sự kiện "Triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2021" sẽ giới thiệu các sản phẩm- dịch vụ TP. HCM tiêu biểu được bình chọn năm 2021.

Qua đó, giúp DN giới thiệu sản phẩm chất lượng, uy tín đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên thị trường trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch COVID- 19.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch HUBA cho biết, hai sự kiện được tổ chức nhằm động viên DN tiếp tục biến thách thức thành cơ hội, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo thực hiện tái cấu trúc lại sản xuất.

Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh, xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Tính đến ngày 23-11 đã có 75 DN đăng kí tham gia bình chọn.

“HUBA cam kết tiếp tục là mái nhà chung, là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nhân, DN để đồng hành cùng thành phố phát triển“ - ông Hưng nói.

 

Ngày 20-12 sẽ diễn ra lễ trao danh hiệu "Sản phẩm- Dịch vụ TP.HCM tiêu biểu” và “Triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2021". Triển lãm năm nay được tổ chức theo hai hình thức vừa mua bán truyền thống, vừa kết hợp sàn giao dịch điện tử kết hợp livestream.

Ngày 21- 12, chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại B2B của các DN với nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu kết nối, livestream cho DN giới thiệu với đối tác...

.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.