Cựu vương Bỉ từ chối cung cấp ADN trong nghi vấn ngoại tình

(PLO)- Bà Delphine Boel, 50 tuổi, một nghệ sĩ và nhà điêu khắc người Bỉ, tuyên bố rằng nhà vua đã ngoại tình với mẹ bà, là bà Sibylle de Selys Longchamp và sinh ra bà vào năm 1968.

Cựu Quốc vương Bỉ Albert II, 84 tuổi, sẽ phải đối mặt với án phạt 5.500 USD mỗi ngày chừng nào ông vẫn từ chối xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với một phụ nữ tự nhận là con gái ngoài giá thú của ông, đài CNN dẫn một phán quyết tòa án Bỉ.

Bà Delphine Boel, 50 tuổi, một nghệ sĩ và nhà điêu khắc người Bỉ, tuyên bố rằng nhà vua đã ngoại tình với mẹ bà, là bà Sibylle de Selys Longchamp và sinh ra bà vào năm 1968.

Bà Delphine Boël và cựu vương Bỉ Albert II. Ảnh: BBC

Được biết, vua Albert II kết hôn với bà Paola Ruffo di Calabria, sau này là Nữ hoàng Paola vào năm 1959. Ông chính thức lên ngai vàng vào năm 1993, nhưng đến năm 2013, vua thoái vị ở tuổi 78, nhường ngôi cho con trai Philippe vì lý do sức khỏe.

Cũng trong năm đó, bà Boel đã gửi đơn và tham dự các phiên tòa trong 6 năm qua với tuyên bố rằng cựu vương Bỉ là cha ruột của bà và bà muốn ông phải thừa nhận điều này.

Vào tháng 10-2018, Tòa án phúc thẩm Brussels đã ra phán quyết có lợi cho bà và ra lệnh cho cựu vương Albert II nộp kết quả kiểm tra DNA, nhưng đến nay ông vẫn chưa làm như vậy.

Đến phiên tòa ngày 16-5 vừa rồi, tòa án buộc phải đưa ra tuyên bố rằng cựu vương Albert II phải nộp phạt 5.500 USD mỗi ngày cho đến khi ông chịu cung cấp mẫu xét nghiệm ADN. Được biết, mỗi năm ông Albert nhận được khoản trợ cấp chính phủ tương đương hơn 1 triệu USD.

Luật sư của bà Boel, Marc Uyttendaele cho biết thân chủ của ông hài lòng với quyết định trên.

Nếu bà Boel có thể chứng minh được thông tin trên, bà sẽ trở thành Delphine Van Belgie và theo sắc lệnh hoàng gia, bà sẽ nhận danh hiệu công chúa. Bà cũng sẽ nhận được thừa kế một phần gia sản của ông Albert II.

Trước đây, trong một chương trình truyền hình, mẹ của bà Boel, bà Sibylle de Selys Longchamp đã công khai cái gọi là “chuyện tình ngoài luồng” với cựu vương. Bà cho biết hai người quen biết nhau từ năm 1966-1984.

Ông Albert II thừa nhận rằng ông và vợ đã trải qua khủng hoảng hôn nhân vào năm 1970 nhưng bác bỏ việc bà Boel là con gái mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.