Cựu tướng Phan Văn Vĩnh trả lời rất nhanh các câu hỏi của tòa

(PLO)- Sáng nay,TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu mở phiên tòa xét xử cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng 90 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ theo như lịch xét xử đã công bố.

8 giờ 5, 92 bị cáo đứng thành bảy hàng, nghe HĐXX đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Các bị cáo tại tòa: Ảnh: Đ.MINH

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương. Các thẩm phán còn lại là các ông Đỗ Ngọc Tuấn, Tạ Văn Thành được phân công làm thẩm phán dự khuyết.

Kiểm sát viên gồm các ông Lê Xuân Lộc, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên.

Tính đến thời điểm này, có hơn 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

8 giờ 30, chủ tọa thông báo, trong số 92 bị cáo trong vụ án có một bị cáo vắng mặt. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt 62 người, có mặt tám người. Người bào chữa vắng mặt một người.

Người đầu tiên đứng vào mục khai báo là bị cáo Nguyễn Văn Dương. Dương khai bị bắt khẩn cấp ngày 30-8-2017 và bị tạm giam đến nay.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương. Ảnh: TP

Người thứ hai là Phan Sào Nam. Bị cáo bị bắt từ ngày 27-10-2017. Bị cáo ra đầu thú với tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Người thứ ba đứng lên bục khai báo là ông Phan Văn Vĩnh. Ông Vĩnh khai rất rõ ràng khi được HĐXX hỏi. Tuy nhiên ông Vĩnh có khai nhầm hai chi tiết và đã kịp sửa lại. Ông Vĩnh khai có ba con, con lớn nhất sinh năm 1987. Khi chủ toạ hỏi lại là sinh năm 1987 hay 1988 thì ông Vĩnh đáp “1988”. Ông Vĩnh sau đó cũng khai bị bắt ngày 6-4-1998, trong khi thực tế ông bị bắt ngày 6-4-2018 và bị tạm giam cho đến nay.

Tiếp đó, ông Nguyễn Thanh Hóa đứng lên bục khai báo. Ông Hóa khai nghề nghiệp trước khi bị bắt là công an. Đã bị tước quân tịch theo quyết định của Chủ tịch nước. Ông Hóa khai bị bắt tạm giam từ ngày 11-3-2018 đến nay.

Ông Phan Văn Vĩnh trả lời rất nhanh các câu hỏi của HĐXX. Ảnh: TP

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: TP

Cả ông Vĩnh và Hóa tỏ ra khá minh mẫn, đều trả lời rất nhanh các câu hỏi mà HĐXX đưa ra.

Theo đề nghị của luật sư Huyền Trang (bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh), chủ tọa phiên tòa đề nghị kê băng ghế riêng dành cho các bị cáo có sức khỏe không tốt.

Sau đó, chủ tọa đã yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp mang một ghế băng dài cho những bị cáo này ngồi.

Ông Vĩnh, Hóa, Nam và Dương đều ngồi xuống sau khi chủ tọa nói những ai cảm thấy sức khỏe ốm thì có thể ngồi.

Các bị cáo sức khỏe không tốt được ngồi ghế. Ảnh: TP

Hiện tòa đang thẩm tra căn cước các bị cáo và những người được triệu tập đến tòa...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm