Cựu Tổng Thư ký NATO Stoltenberg và tiết lộ chú ý về ông Trump

(PLO)- Trong cuốn hồi ký On My Watch, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có tiết lộ đáng chú ý liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump và hoạt động của khối quân sự này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuốn hồi ký On My Watch sắp xuất bản được tờ The Guardian trích dẫn, cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, vị cựu Tổng thư ký NATO kể lại hàng loạt cuộc trao đổi căng thẳng với ông Trump trong giai đoạn 2017-2018 liên quan vấn đề chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO. Theo ông Stoltenberg, ông Trump từng nhiều lần đề cập cứng rắn khả năng rút Mỹ khỏi NATO - động thái nếu thành sự thực có thể khiến liên minh quân sự lớn nhất thế giới sụp đổ.

Cựu Tổng thư ký NATO
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong một lần tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng năm 2019. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Stoltenberg kể rằng bản thân ông đã mang theo biểu đồ thể hiện xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu để thuyết phục ông Trump có cái nhìn tích cực hơn ngay từ cuộc gặp giữa hai người tại Nhà Trắng hồi năm 2017.

Tuy nhiên, ông Trump khi đó chỉ chú ý đến việc mới có 5 quốc gia đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Khi nghe giải thích rằng Iceland không có quân đội nên không thể đạt tỉ lệ này, ông Trump lập tức hỏi: “Vậy chúng ta cần Iceland để làm gì?”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Jim Mattis can thiệp và giải thích rằng Iceland là vị trí chiến lược quan trọng để theo dõi tàu ngầm Nga. Ông Trump im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy thì cho Iceland ở lại”.

Đến mùa hè năm 2018, trong một cuộc điện đàm với ông Stoltenberg trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ), ông Trump tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu “không chi đủ cho quốc phòng” và phàn nàn rằng Mỹ phải gánh tới 80-90% ngân sách của liên minh.

“Nghe này, nếu chúng tôi rút thì là rút thật đấy. Các anh cần NATO, rất cần. Còn chúng tôi thì không” - ông Trump nói, theo trích dẫn của tờ The Guardian.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Brussels vào tháng 7-2018 trong không khí căng thẳng khi ông Trump tuyên bố Mỹ “không cần NATO” và sẽ “tự lo việc của mình” nếu các nước châu Âu không nhanh chóng nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP.

Ông Trump thậm chí được cho là đã đề cập khả năng rời hội nghị giữa chừng, nói rằng “không có lý do gì để ở lại đây nữa”.

Theo cựu Tổng Thư ký NATO, tình hình khiến nhiều lãnh đạo châu Âu lo ngại NATO có thể tan rã.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, trong khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (nay là Tổng thư ký NATO) thuyết phục ông Trump ở lại bằng cách nhấn mạnh rằng các thành viên đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 33 tỉ USD.

Ông Trump đã đồng ý duy trì cam kết của Mỹ với NATO, sau khi được công khai ghi nhận ông là người thúc đẩy mức tăng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.