Cựu tổng thống Bolivia sẽ trở về nước dù 'sớm hay muộn'

(PLO)- Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales thông báo ý định quay về nước sau khi đồng minh của ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Buenos Aires, Argentina, vào ngày 19-10, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tiết lộ ý định trở về nước sau khi đồng minh của ông, ứng cử viên đại diện đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) Luis Arce vừa giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống.

“Chúng tôi (ông cùng hai người con) sẽ quay trở lại quê nhà Bolivia của mình, không sớm thì muộn. Điều này không có gì phải bàn cãi”- đài RT dẫn lời của ông Morales nói.

ông Luis Arce (giữa) mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Bolivia vào ngày 19-10. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo này được đưa ra sau cuộc bầu cử tổng thống ở Bolivia vào ngày 18-10. Mặc dù chưa có kết quả cuối cùng, kết quả của cuộc kiểm phiếu không chính thức cho thấy ứng cử viên của đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội - ông Luis Arce đã nhận được khoảng 52% số phiếu bầu.

Trong khi đó, đối thủ của ông, ứng cử viên từ liên minh chính trị trung tâm Bolivia - ông Carlos Mesa chỉ nhận được 31% số phiếu bầu.

Ông Arce đã đảm bảo được chức vụ tổng thống về tay mình mà không cần đến vòng bầu cử thứ hai vì ông đã nhận được hơn 40% số phiếu bầu, trong khi đánh bại người về nhì hơn 10% số phiếu.

“Chúng tôi, những người tin vào nền dân chủ … công nhận rằng sẽ có một người chiến thắng trong cuộc bầu cử này” - ông Mesa nói và chấp nhận thất bại của mình.

Bolivia đã lâm vào tình trạng bất ổn chính trị hơn một năm sau khi ông Morales tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20-10-2019 mà giới quan sát quốc tế cho là có nhiều khuất tất.

Ông Morales buộc phải từ chức vào ngày 10-11-2019 giữa cao trào hỗn loạn tại Bolivia. Ban đầu ông chạy sang Mexico tị nạn nhưng sau đó sang Argentina sau khi tổng thống nước này, ông Alberto Fernández thắng cử vào tháng 12-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.