Cựu tổng giám đốc CNS Chu Tiến Dũng khai gì tại tòa?

(PLO)- Cựu tổng giám đốc CNS Chu Tiến Dũng nhận tội tại tòa và gửi lời xin lỗi đến các bị cáo khác trong Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với Chu Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài gòn TNHH MTV (CNS) cùng chín đồng phạm.

Để phục vụ phiên toà, HĐXX triệu tập giám định viên Bộ Tài Chính nhưng người này có đơn xin xét xử vắng mặt và giữ nguyên quan điểm giống như kết luận giám định có trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo buộc với vai trò chủ mưu, khai tại toà, bị cáo Chu Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc CNS thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như trong cáo trạng đã truy tố. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả các bị cáo khác là cán bộ, công nhân viên của CNS về những sai phạm liên quan đến vụ án.

Cựu Tổng giám đốc CNS Chu Tiến Dũng (áo xanh) thừa nhận hành vi phạm tội tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cựu Tổng giám đốc CNS Chu Tiến Dũng (áo xanh) thừa nhận hành vi phạm tội tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cựu tổng giám đốc CNS cho biết mình phải có trách nhiệm với số tiền thất thoát nên gia đình đã tự nguyện khắc phục với số tiền 200 triệu đồng (cáo trạng xác định bị cáo Dũng phải có trách nhiệm với số tiền 22 tỉ đồng thất thoát).

Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Đỗ Văn Ngà (kế toán trưởng CNS) thừa nhận hành vi phạm tội giống trong cáo trạng. Bị cáo này cho biết làm kế toán trưởng cho CNS từ năm 2013 và khai tại CNS có hai loại quỹ là quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển.

Khi được thẩm vấn về việc vì sao khi chi tiền từ quỹ khen thưởng không chi trực tiếp cho người được khen thưởng mà lại cho cho người đề xuất/ bộ phận đề xuất, bị cáo Ngà cho biết đối với những cá nhân bên ngoài được khen thưởng thì chỉ có những bộ phận/phòng ban là nơi trực tiếp tiếp xúc với những người này, biết được những đóng góp thành tích của những người này nên sẽ là bộ phận đề xuất và trao đổi trực tiếp.

Cựu kế toán trưởng CNS Đỗ Văn Ngà (áp trắng) nhận thức được việc chi tiền là không được chặt chẽ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cựu kế toán trưởng CNS Đỗ Văn Ngà (áp trắng) nhận thức được việc chi tiền là không được chặt chẽ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Bị cáo Ngà còn thừa nhận theo quy định, tất cả nguồn tiền thu vào, chi ra đều phải có tài liệu giấy tờ thu chi theo quy định pháp luật về kế toán. Và thừa nhận đến hôm nay mới nhận thức được việc chi tiền khen thưởng như vậy là không được chặt chẽ. Ngoài ra, bị cáo Ngà còn cho biết phiếu chi của CNS phải có chữ ký của bốn người (người nhận, kế toán kiểm toán, kế toán trưởng và tổng giám đốc).

Các bị cáo khác là Nguyễn Hoành Hoa (cưu chủ tịch HĐTV CNS), Nguyễn Hoàng Anh (Phó tổng giám đốc CNS), Lê Viết Ba (Phó phòng tài chính kế toán CNS), Nguyễn Đức Vượng (chánh văn phòng CNS) đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo này khai nhận khi làm việc với cơ quan thanh tra (trước đó Thanh tra TP vào thanh tra) đã được giải thích và nhận thức được hành vi của mình.

Phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi và dự kiến kéo dài đến ngày 31-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm