Cựu thủ tướng Malaysia bị bắt tại nhà riêng

(PLO)- Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa bị bắt giữ tại nhà riêng ngày 3-7 và có thể bị truy tố vào ngày mai.

Luật sư của gia đình cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 13-7 trả lời Malaysian Insight rằng ông Najib bị cảnh sát chống tham nhũng bắt giữ tại nhà riêng. Ông Najib đang bị điều tra về các cáo buộc biển thủ hàng tỉ USD từ quỹ đầu tư nhà nước 1MBD do ông thành lập.

Trong bài đăng trên Twitter của công thông tin điện tử Malaysian Insight, chính trị gia 65 tuổi đã được nhìn thấy rời khỏi nhà riêng trên một chiếc xe cảnh sát không được đánh dấu. Luật sư của ông Najib cho hay ông có thể bị truy tố vào ngày mai.

Cựu thủ tướng Malaysia bị bắt tại nhà riêng ảnh 1
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: REUTERS

Trước đó cùng ngày, truyền thông Malaysia cho biết Riza Aziz, con trai riêng của phu nhân ông Najib, cũng bị triệu tập. Riza là người sáng lập Red Granite Pictures, công ty bị Mỹ cáo buộc dùng tiền quỹ 1 MDB tài trợ cho ba bộ phim Hollywood, trong đó có The Wolf of Wall Street. Lực lượng đặc trách điều tra bê bối quỹ 1 MDB ngày 2-7 thông báo phong tỏa 408 tài khoản ngân hàng có liên quan. Cả cựu Thủ tướng Najib lẫn con trai Riza đều một mực phủ nhận chuyện sai phạm.

Sau khi thất cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông Najib và vợ Rosmah Mansor bị cấm rời khỏi Malaysia. Chính quyền mới đã mở lại cuộc điều tra vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MBD, bê bối lớn nhất trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Najib.

Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó cáo buộc ít nhất 4,5 tỉ USD đã bị lấy khỏi quỹ này và chuyển đến Mỹ. Số tiền này đã được sử dụng mua mọi thứ từ các tác phẩm nghệ thuật đến bất động sản cao cấp và cả một chiếc du thuyền xa hoa.

Cả ông Najib và 1MBD đều phủ nhận các cáo buộc trên. Cựu thủ tướng được tuyên vô tội trong cuộc điều tra trong nước thời điểm đó.

Trong cuộc điều tra vừa được mở lại, cảnh sát Malaysia đã khám xét ba căn hộ do gia đình cựu thủ tướng Najib Razak sở hữu, thu giữ 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu và 72 túi khác chứa tiền mặt và nhiều đồ vật có giá trị. Số tài sản thu giữ có giá trị hơn 270 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.