Cựu thủ tướng Bangladesh lên tiếng từ Ấn Độ

(PLO)- Cựu thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina kêu gọi trừng phạt những người gây bạo loạn ở Bangladesh dẫn tới việc bà phải từ chức và rời khỏi đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, cựu thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina kêu gọi trừng phạt những người gây bạo loạn ở Bangladesh trong bình luận đầu tiên kể từ khi bà chạy sang Ấn Độ sau các cuộc biểu tình bạo lực, theo hãng tin Reuters.

Thời gian qua, biểu tình ở Bangladesh phản đối quyết định của chính phủ về hạn ngạch tuyển công chức đã khiến khoảng 300 người thiệt mạng, buộc bà Hasina phải từ chức và rời khỏi đất nước.

Cựu thủ tướng Bangladesh lần đầu lên tiếng sau khi rời khỏi đất nước
Cựu Thủ tướng Bangladesh - bà Sheikh Hasina. Ảnh: REUTERS

Ngày 13-8, Bà Hasina đã ra tuyên bố dài ba trang đăng trên X, vài giờ sau khi tòa án Bangladesh ra lệnh điều tra vai trò của bà liên quan cái chết của một chủ cửa hàng tạp hóa trong các cuộc biểu tình.

“Đối với những người đã mất đi người thân yêu, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Và đối với những người liên quan vụ thảm sát khủng khiếp này, tôi yêu cầu phải tiến hành điều tra và bắt giữ họ cũng như trừng phạt thích đáng” - theo bà Hasina.

Về vụ một chủ cửa hàng tạp hóa được cho là bị cảnh sát bắn khi băng qua đường hôm 19-7, bà Hasina bị truy tố vì không hành động mạnh mẽ để dập tắt bạo lực.

Trong vụ kiện này, ngoài bà Hasina, 6 người khác cũng bị điều tra, bao gồm Tổng thư ký đảng Liên đoàn Awami (đảng của bà Hasina) Obaidul Quader, cựu Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan Kamal và các quan chức cảnh sát cấp cao.

Chính phủ lâm thời Bangladesh do ông Muhammad Yunus đứng đầu cho biết sẽ không can thiệp vào cuộc điều tra.

Bên cạnh vụ kiện trên, các thành viên khác trong chính phủ của bà Hasina cũng đối mặt với các cáo buộc hình sự. Cảnh sát Bangladesh hôm 13-8 nói rằng cựu Bộ trưởng Tư pháp Anisul Huq và cố vấn của bà Hasina - ông Salman F Rahman bị bắt vì cáo buộc “xúi giục” giết người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.