Cựu Ngoại trưởng Pompeo đi bước quan trọng sau khi mãn nhiệm

(PLO)- Xuất hiện đồn đoán ông Pompeo có thể là ứng viên tiềm năng cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo tin từ đài Fox News, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gia nhập tổ chức bảo thủ Viện Hudson (chuyên nghiên cứu chính sách đối ngoại, có trụ sở ở thủ đô Washington. D.C., chỉ cách Nhà Trắng vài khối nhà).

Ông Pompeo sẽ làm việc ở Viện Hudson với tư cách là nhà nghiên cứu cấp cao. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên của ông Pompeo sau khi mãn nhiệm tuần trước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có bước đi quan trọng sau khi mãn nhiệm. Ảnh: AP

“Tôi rất vui gia nhập Viện Hudson và trông chờ được đóng góp vào nhiệm vụ thúc đẩy sự lãnh đạo của Mỹ và sự gắn kết toàn cầu” – Fox News dẫn tuyên bố của ông Pompeo.

Trong thông cáo về sự việc, Viện Hudson nhắc tới các thành tựu của ông Pompeo trong thời gian làm Ngoại trưởng: thúc đẩy tự do tôn giáo và nhân quyền, cứng rắn với Trung Quốc, Triều Tiên, Nga, Iran.

“Từ sự lãnh đạo của ông ấy trong thúc đẩy hòa bình giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập đến đối đầu các đe dọa chiến lược với Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo nằm trong số các ngoại trưởng được đánh giá cao. Là một vinh dự khi có một công chức nổi bật thế tham gia Viện Hudson” - ông John Walters, Chủ tịch và kiêm Tổng Giám đốc Viện Hudson nói.

Ông Pompeo từng là Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) trước khi trở thành Ngoại trưởng. Mọi động thái của ông sau khi rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump được theo dõi rất sát, giữa đồn đoán ông có thể là ứng viên tiềm năng cho cuộc chạy đua tổng thống năm 2024. Tuần trước ông từng viết lên Twitter rằng “1.384 ngày”, đếm ngược đến ngày bầu cử tổng thống 2024.

Trước đó, hồi tháng 12-2020, ông Pompeo – vốn là nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Kansas – từng nói với báo The Wall Street Journal rằng ông hy vọng sẽ trở về Kansas. Lúc đó có đồn đoán rằng ông có thể chạy đua ghế thống đốc bang này vào năm 2022.

Tối 26-1, ông Pompeo xuất hiện trên Fox News, sau khi Thượng viện xác nhận ông Antony Blinken làm Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pompeo chỉ trích quyết định của chính phủ Tổng thống Joe Biden ngưng tiến trình rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới.

Ông Pompeo cho rằng cả ông và Tổng thống Trump nghĩ quyết định này là sai lầm. Ông WHO không thể cải thiện, đã trở nên thối nát và chính trị hóa và nhũn trước Trung Quốc vào thời điểm quan trọng nhất của thách thức y tế toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.