Mỹ dỡ bỏ hạn chế trong tương tác quan chức Mỹ-Đài

(PLO)- Việc Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố dỡ bỏ những hạn chế trong tương tác giữa quan chức Mỹ và quan chức Đài Loan sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hãng tin Reuters hôm 9-1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông sẽ dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với những cuộc tiếp xúc giữa quan chức Mỹ và quan chức Đài Loan.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: REUTERS

Động thái trên có thể khiến Trung Quốc tức giận và làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh khi chỉ còn chưa tới hai tuần nữa là Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ.

Trong tuyên bố, ông Pompeo nói rằng trong vài thập niên qua, Bộ Ngoại giao đã tạo ra những hạn chế phức tạp trong nội bộ cho các nhà ngoại giao Mỹ, các thành viên và quan chức khác trong tương tác với những đối tác Đài Loan.

“Chính phủ Mỹ đã thực hiện những hành động này một cách đơn phương nhằm xoa dịu phía Trung Quốc. Nhưng hôm nay, tôi tuyên bố sẽ dỡ bỏ tất cả những hạn chế tự áp đặt này” - ông Pompeo cho biết.

Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Washington cho biết động thái này cho thấy “sức mạnh và chiều sâu” trong mối quan giữa Mỹ và Đài Loan.

Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft có kế hoạch thăm Đài Loan trong ba ngày, từ ngày 13-1 đến ngày 15-1 và sẽ có các cuộc gặp với những lãnh đạo cấp cao của hòn đảo.

Phản ứng trước chuyến thăm Đài Loan của bà Craft, phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 7-1 đã kiên quyết phản đối động thái này của chính quyền Washington.

"Chúng tôi muốn nhắc nhở Mỹ rằng bất kỳ ai đùa với lửa sẽ tự làm bỏng chính mình. Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho hành động sai lầm của mình" - phía Trung Quốc lớn tiếng đe dọa.

Trung Quốc cũng đã có những phản ứng dữ dội đối với hai chuyến thăm đến Đài Bắc trước đó của quan chức cấp cao Mỹ là Bộ trưởng Y tế Alex Azar vào tháng 8-2020 và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Keith Krach vào tháng 9-2020 như đưa ra những lời đe dọa, cho máy bay xâm phạm không phận của hòn đảo này,...

Mặc dù không thiết lập mối quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng Mỹ từ lâu là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất và có nghĩa vụ cung cấp các phương tiện để hòn đảo này phòng vệ theo Đạo luật quan hệ Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.