Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger kêu gọi đàm phán hòa bình ở Ukraine, Kiev bác bỏ

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng đã đến lúc đàm phán hòa bình ở Ukraine để giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới, nhưng phía Kiev đã bác bỏ sự “nhân nhượng” này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 18-12 dẫn ý kiến cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger rằng đã đến lúc đàm phán hòa bình ở Ukraine để tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới, nhưng phía Kiev đã bác bỏ.

Ông Kissinger viết trên tạp chí The Spectator: “Đã đến lúc tận dụng những thay đổi chiến lược đã đạt được để tạo nên một cấu trúc mới hướng tới hòa bình thông qua đàm phán”.

“Một tiến trình hòa bình nên liên kết Ukraine với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Lựa chọn trung lập không còn ý nghĩa nữa” - ông nói thêm.

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ nhắc lại rằng vào tháng 5 ông đã đề xuất một lệnh ngừng bắn, theo đó Nga sẽ rút về tiền tuyến và bán đảo Crimea sẽ là chủ đề của cuộc đàm phán.

Theo ông, mong muốn khiến Nga “yếu đi”, hoặc thậm chí tìm cách “phá vỡ” Nga có thể gây ra hỗn loạn.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tham dự lễ trao giải của Viện hàn lâm Mỹ tại Cung điện Charlottenburg ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 21-1-2020. Ảnh: REUTERS

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tham dự lễ trao giải của Viện hàn lâm Mỹ tại Cung điện Charlottenburg ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 21-1-2020. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak viết trên Telegram: “Ông Kissinger vẫn chưa hiểu gì về bản chất của cuộc chiến này, cũng như tác động của nó đối với trật tự thế giới”.

“Giải pháp mà cựu ngoại trưởng Mỹ kêu gọi, nhưng ngại nói ra rất đơn giản: Xoa dịu kẻ gây hấn bằng cách hy sinh các phần lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy sự đảm bảo cho các quốc gia khác ở Đông Âu”.

Ông nói thêm: “Tất cả những người ủng hộ các giải pháp đơn giản trên nên nhớ điều hiển nhiên: Bất kỳ thỏa thuận phải đánh đổi lãnh thổ Ukraine sẽ là một chiến thắng cho ông Putin”.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Ông Henry Kissinger, 99 tuổi, là ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Tổng thống Gerald Ford. Ông là “kiến trúc sư” của các chính sách cải thiện quan hệ Mỹ-Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.