Cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông vắng mặt tại tòa do bệnh

(PLO)- Theo HĐXX, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông bị hạn chế về nhận thức, có hồ sơ về bệnh tâm thần, được người giám hộ gửi đơn xin xét xử vắng mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ.

Cựu giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông.JPG
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tại phần bắt đầu thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết bị cáo Đặng Gia Dũng (65 tuổi, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông) vắng mặt.

Lý do, bị cáo Dũng có quyết định của tòa công nhận bị hạn chế về mặt nhận thức, kèm theo hồ sơ liên quan đến bệnh tâm thần. Vì vậy, người giám hộ cho bị cáo Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ngoài ra, đại diện một số công ty, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án cũng vắng mặt tại phiên xét xử.

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông thực hiện quyền công tố tại tòa nhận định, việc vắng mặt của bị cáo Dũng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến phiên xét xử, đề nghị HĐXX tiếp tục mở phiên tòa.

Tuy nhiên, nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng việc vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện một số công ty sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Vì vậy, các luật sư cùng chung ý kiến, đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ các tình tiết trong vụ án, đảm bảo tính khách quan khi xét xử.

Sau khi nghị án, HĐXX cho biết việc triệu tập đại diện các công ty, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo đề nghị của các luật sư là có cơ sở. Vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử ngày hôm nay, dời lịch xét xử sang ngày 5-11.

Trước đó, ngày 26-9, TAND tỉnh Đắk Nông đã hoãn vụ án trên vì kiểm sát viên trực tiếp thực hiện quyền công tố tại tòa bị ốm. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo cũng có đơn xin hoãn phiên tòa vì trùng lịch xét xử vụ án khác.

Như PLO đã thông tin, vụ án trên có bốn bị can bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Đặng Gia Dũng (65 tuổi), cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông; Hồ Sỹ Điệp (59 tuổi), Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) tỉnh Đắk Nông; Trần Quốc Đạt (43 tuổi), cựu Trưởng phòng dự án 1 BQLDA; Đặng Thái Sơn (42 tuổi), cựu chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Đắk Nông.

Hai bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Phạm Văn Cửu (49 tuổi) - Tổng giám đốc và Nguyễn Thanh Hà (62 tuổi) - Trưởng phòng thiết kế 1-Công ty CP đầu tư xây dựng Đường Việt.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2016, Công ty Đường Việt (Đà Nẵng), là đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL) tại dự án cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Trong quá trình thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu gói thầu… các bị cáo đã có vi phạm thiếu sót như: Không đề xuất khảo sát nước ngầm để phục vụ công tác thiết kế; không thí nghiệm đất ở độ chặt K90; không đề xuất thí nghiệm đất điều phối nội bộ; không xem xét các yếu tố ảnh hưởng của nguồn nước đến khối đất đắp (gồm nước mưa ngấm xuống đất, nước ngầm sau khối đắp) để xem xét tính ổn định trong điều kiện bất lợi nhất.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông xác định, từ năm 2018-2020, tại gói thầu 02XL đã năm lần xảy ra sự cố sụt trượt đất đắp mái taluy âm, thiệt hại hơn 55 tỉ đồng. Nguyên nhân sụt trượt tại dự án là do không có giải pháp thoát nước ngầm, dẫn đến mất ổn định toàn khối đất đắp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm