Cựu giám đốc ký khống làm công ty mất hơn 96 tỉ đồng

(PLO)- Sau khi tạm nghỉ hội ý, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề trong vụ án.

Ngày 7-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Toàn Thắng (cựu trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Agriseco TP.HCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vũ Đình Hòa (nhân viên kinh doanh Agriseco TP.HCM) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Thắng lợi dụng vị trí công tác đã làm giả 11 văn bản xác nhận phong tỏa cổ phần, hai giấy chứng nhận cổ phần, ba giấy biên nhận chuyển nhượng cổ phần. Từ đó, bị cáo ký 14 hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán chưa niêm yết (OTC) với Agriseco TP.HCM, chiếm đoạt hơn 69 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Toàn Thắng sau khi kết thúc phiên tòa. Ảnh: H.Đăng

Hòa với nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc thẩm định các hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán chưa niêm yết (OTC). Do tin tưởng Thắng nên đã không đi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để ký hợp đồng, không trực tiếp đi xác nhận phong tỏa cổ phần.

Bị cáo cũng không cùng khách hàng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo gây thất thoát cho Agriseco TP.HCM hơn 69 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hòa thì cho rằng vì tin tưởng Thắng nên đã không trực tiếp đi tiếp xúc khách hàng để làm hồ sơ, dẫn đến hành vi thiếu trách nhiệm của mình.

VKS và HĐXX hỏi về trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát và điều hành công ty khi biết bị cáo Hòa không trực tiếp gặp khách hàng để làm việc mà vẫn ký duyệt tờ trình và phê duyệt hồ sơ. Trả lời tòa, cựu giám đốc Agriseco TP.HCM cho rằng thấy hồ sơ đã đủ các loại giấy tờ theo quy định của công ty nên ký duyệt và thông qua các hợp đồng đó.

Sau khi tạm nghỉ hội ý, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ, điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề trong vụ án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm