Cựu chủ tịch công ty thủy điện ở Đắk Lắk bị tạm hoãn xuất cảnh

(PLO)- Cựu chủ tịch HĐQT Công ty thủy điện Tam Long bị tạm hoãn xuất cảnh để thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, ông Vũ Tuấn Anh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông vừa ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Văn Hùng (61 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ông Hùng là cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Tam Long.

Theo quyết định trên, ông Hùng bị tạm hoãn xuất cảnh (theo khoản 4 Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019) để thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 263/2024 của TAND TP Buôn Ma Thuột (nay là TAND khu vực I - tỉnh Đắk Lắk), Quyết định giám đốc thẩm số 29/2025 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng). Thời hạn ông Hùng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 21-8.

Chủ tịch HĐQT.png
Nhà máy Thủy điện Hòa Phú của Công ty CP Thủy điện Tam Long. Ảnh: Thủy điện Hòa Phú

Nguyên đơn của vụ kiện tranh chấp hợp đồng góp vốn là ông Nguyễn Trương Tấn (ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có đơn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Văn Hùng.

Như PLO nhiều lần phản ánh, ông Nguyễn Trương Tấn được Công ty CP Điện Tam Long thuê khảo sát, lập hồ sơ triển khai dự án thủy điện Hòa Phú, với chi phí tiền công 1 tỉ đồng. Do không có tiền trả, ngày 28-2-2010, bốn thành viên họp HĐQT Công ty CP Điện Tam Long thống nhất chuyển 1 tỉ đồng tiền công này thành tiền góp vốn vào công ty; tương đương 100.000 cổ phần tại Công ty CP Điện Tam Long.

Khi Nhà máy Thủy điện Hòa Phú đi vào hoạt động, có lợi nhuận, trong các năm 2015, 2016 ông Hùng đều thanh toán đầy đủ cổ tức cho ông Tấn.

Tuy nhiên, sau đó ông Hùng không chi trả nữa, nên ông Tấn khởi kiện cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Tam Long ra tòa.

Xử sơ thẩm, TAND TP Buôn Ma Thuột (cũ) buộc ông Hùng thanh toán cho ông Tấn giá trị của 100.000 cổ phần Công ty CP điện Tam Long, trị giá 6,6 tỉ đồng và thiệt hại là cổ tức từ năm 2019 đến tháng 7-2024, trị giá 1,5 tỉ đồng.

Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk buộc ông Hùng trả cho ông Tấn 1 tỉ đồng đồng.

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án của TAND tỉnh Đắk Lắk, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND TP Buôn Ma Thuột.

Theo khoản 7 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì tạm hoãn xuất cảnh là việc dừng, không được xuất cảnh có thời hạn đối với công dân Việt Nam.

Điều 36 Luật này quy định về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, khoản 4 Điều 36 quy định trường hợp hoãn xuất cảnh do người phải thi hành án dân sự, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nếu có căn cứ cho thấy việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để bảo đảm việc thi hành án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm