(PL)- Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phủ nhận trách nhiệm trong việc quản lý Sabeco, cũng như việc chấp thuận kết luận định giá phần vốn của Sabeco tại Sabeco Pearl thấp hơn giá trị thực tế.
Ngày 22-4, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm của cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm tại khu “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.
Ông Vũ Huy Hoàng nói “không nhớ”
Theo cáo buộc, ông Vũ Huy Hoàng cùng bảy bị cáo khác có sai phạm trong việc chỉ đạo Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất nêu trên cùng tiền của Sabeco để thành lập liên doanh Sabeco Pearl, đầu tư thực hiện dự án “Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê”.
Hành vi trên dẫn tới hậu quả quyền quản lý, sử dụng khu đất bị chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát hơn 2.700 tỉ đồng.
Trả lời tòa, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương nhiều lần nói sự việc liên quan đến khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng xảy ra đã rất lâu nên “không còn nhớ được nhiều, mong được thông cảm”.
Bị cáo Vũ Huy Hoàng được dìu khi bước tới tòa. Ảnh: TP
Bị cáo khai từng có chín năm làm bộ trưởng Bộ Công Thương (tháng 7-2007 đến năm 2016), chịu trách nhiệm chung về hoạt động của bộ trước pháp luật, Đảng, Nhà nước và Chính phủ; làm công tác chiến lược, quy hoạch, nội chính. Với các thứ trưởng, họ được giao từng mảng phụ trách và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng. Trong đó, cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (đã bỏ trốn) được phân công phụ trách lĩnh vực công nghiệp nhẹ, bao gồm Sabeco.
“Tôi nhận nhiệm vụ bộ trưởng vào cuối năm 2007, khi Sabeco đã thành lập Sabeco Land. Theo phân công, tôi không phụ trách trực tiếp, đấy là nhiệm vụ của thứ trưởng phụ trách. Không phụ trách trực tiếp nên tôi chỉ nắm thông tin một cách không liền mạch, có hệ thống mà chỉ biết việc khi được báo cáo. Việc xảy ra đã lâu, tôi lại không trực tiếp phụ trách” - ông Hoàng nói.
Cũng theo bị cáo, khi ông nhận nhiệm vụ bộ trưởng thì Sabeco đã thành lập Sabeco Land. Theo phân công nhiệm vụ, ông không trực tiếp quản lý Sabeco nên chỉ nắm được thông tin khi thuộc cấp báo cáo.
Lần đầu tiên ông tiếp nhận thông tin liên quan Sabeco là vào năm 2013, khi bộ phận quản lý vốn ở đơn vị này gửi văn bản xin thay thế nhà đầu tư. “Tôi chỉ có duy nhất ý kiến vào văn bản này là Sabeco phải báo cáo bộ trước khi lựa chọn nhà đầu tư” - cựu bộ trưởng trình bày.
Ngoài ra, thời điểm năm 2014 ông rất bận với việc đàm phán các hiệp định thương mại tự do nên nhiều văn bản dạng “nơi nhận” là gửi bộ trưởng để “biết” hoặc “để báo cáo” thì không kịp xem, chỉ biết khi cơ quan điều tra cho xem văn bản.
Phủ nhận cáo buộc về thẩm định giá
HĐXX truy vấn ông Vũ Huy Hoàng liên quan đến cáo buộc không thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thoái vốn khỏi các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính.
Cựu bộ trưởng Bộ Công Thương nói rằng ngoài việc yêu cầu các bộ, ngành thoái vốn khỏi các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính, Chính phủ cũng chỉ đạo đối với một số dự án đang triển khai mà gặp khó khăn thì tìm cách tháo gỡ, giải quyết.
Việc triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Sabeco thời điểm đó là rất cần thiết. Hằng năm, Sabeco phải bỏ ra hàng chục tỉ đồng để thuê văn phòng, việc xây trụ sở làm việc sẽ không chỉ có lợi cho đơn vị mà còn tiết kiệm cho chính ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài, mãi đến năm 2016 mà dự án vẫn chưa thực hiện được theo kế hoạch. Chính phủ lại có yêu cầu về thoái vốn, không thể không thực hiện theo nên Sabeco đã chủ động đề xuất thay vì xây dựng trụ sở thì chuyển sang dự án quy mô nhỏ hơn, vừa sức hơn.
Tương tự, ông Hoàng cũng phủ nhận cáo buộc về việc chấp thuận kết luận định giá phần vốn của Sabeco tại Sabeco Pearl thấp hơn giá trị thực tế.
Theo lời bị cáo, ngày 29-3-2016, bị cáo có chủ trì cuộc họp liên quan đến thoái vốn của Sabeco. Sau cuộc họp, văn phòng có ra thông báo kết luận của bộ trưởng. Thông báo của cuộc họp được thể hiện qua nhiều văn bản.
Trong đó, vì “sợ diễn giải sai”, ông Hoàng yêu cầu sửa thông báo ban đầu, thay thế bằng thông báo mới, nêu rõ ông chỉ đưa ra mức giá sàn để tham khảo khi thoái vốn chứ không kết luận giá nào, đồng thời yêu cầu phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước. Tuy nhiên, thông báo mới này không được cơ quan điều tra ghi nhận.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.