Cựu binh HAGL làm HLV tuyển Thái, Chân dung 'nữ hoàng' Pháp

(PLO)-Cựu tiền vệ HA Gia Lai, Totchtawan Sripan nhiều khả năng sẽ thay thế HLV Sirisak dẫn dắt tuyển Thái Lan dự vòng loại World Cup 2020; Khám phá chân dung nhà vô địch Pháp mở rộng 2019.

Cựu cầu thủ HA Gia Lai sẽ nắm đội tuyển Thái Lan

Do Sirisak Yodyardthai chưa có bằng HLV theo yêu cầu của AFC, cựu cầu thủ HA Gia Lai Totchtawan Sripan nhiều khả năng sẽ đảm đương ghế HLV trưởng “Voi chiến” tại vòng loại World Cup 2020.

Cựu HLV CLB Muanghtong,Totchtawan Sripan được truyền thông Thái tiết lộ nhiều khả năng sẽ thay thế Sirisak tại vòng loại World cup 2020. ẢNH: AFP

Thông tin về cuộc liên hệ giữa Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Sripan vừa được Siam Sports tiết lộ. HLV Sripan hiện đang dẫn dắt CLB Suphanburi thi đấu tại Thái-League. Thời cầu thủ ông đảm đương vị trí tiền vệ tấn công thi đấu các CLB Bangkok Bank of Commerce, Police Tero, Sembawang Rangers (Singapore) và HA Gia Lai màa giải 2004 đến 2006 dưới thời cựu HLV Nguyễn Văn Vinh.

Tại hai mùa giải khoác áo đội bóng phố núi, Totchtawan Sripan cùng với Dusit và Kiatisak tạo thành “bộ ba Thái” tại HA Gia Lai. Anh ghi tổng cộng 13 bàn thắng trong 49 trận khoác áo HA Gia Lai.

Năm 2011, Totchtawan Sripan đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan. Sripan từng ghi hai bàn thắng “để đời” vào lưới các đội bóng châu Âu như Manchester United năm 2001, hay cú sút phạt “cháy lưới” tuyển Hà Lan năm 2007.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Sripan từng dẫn dắt các CLB Thái Lan như Police United, Muangthong và Suphanburi nhưng được FAT nhắm đến ghế HLV tuyển Thái Lan nhờ chứng chỉ HLV chuyên nghiệp theo đòi hỏi của AFC.

HLV tuyển Thái Lan Sirisak đang chạy đua học lấy chứng chỉ HLV quốc tế.

Mặc dù đang giữ chức thuyển trưởng “Voi chiến” nhưng HLV đương quyền Sirisak đang theo học bằng HLV quốc tế. Và nếu đạt điểm số cao ở khóa học, HLV 50 tuổi có thể được AFC chấp thuận cho dẫn dắt U-23 Thái Lan tham dự VCK U-23 châu Á 2020 trên sân nhà.

Tay vợt người Úc Ashleihg Barty đăng quang Pháp mở rộng 2019.

Chân dung “nữ hoàng” Pháp mở rộng 2019

Xuất sắc đánh bại “hiện tượng” Marketa Vondrousova 6-1; 6-3 tại chung kết đơn nữ Pháp mở rộng, tay vợt 23 tuổi người Úc Ashleigh Barty lần đầu tiên đăng quang tại một giải Grand Slam.

Ashleigh Barty ôm cúp vô địch.

Hạt giống số 8 Barty có hai năm gián đoạn với quần vợt (dự định chuyển sang chơi cricket) nhưng đã quyết định trở lại các giải đấu năm 2016, thi đấu trên mặt sân cỏ với thứ hạng 623 thế giới.

Nhanh chóng thành công trong năm 2019, với sự linh hoạt và sáng tạo đã thúc đẩy tay vợt 23 tuổi trở thành tay vợt Úc nữ đầu tiên vô địch đơn Roland Garros kể từ năm 1973.

Giây phút Barty lần đầu bước lên bục vinh quang tại Grand Slam Pháp mở rộng. Nguồn: Roland Garros 

Ashleigh Barty chia sẻ sau khi ôm chiếc cúp Suzanna-Lenglen vào lòng: “Không thể tin được. Tôi đã chơi trận chung kết hoàn hảo và tôi rất tự hào về bản thân mình và đội ngũ của mình. Cảm ơn mọi người đá gắn bó cùng tôi ba năm qua. Chuyến hành trình tuyệt vời ấy chỉ mới bắt đầu. Chúng ta phải ăn mừng thật lớn”.

Hai tay vợt thi đấu trận chung kết đơn nữ dành cho nhau những lời động viên khích lệ. ẢNH: Roland Garros 

Suốt năm lần tham dự Roland Garros, Barty chưa khi nào vượt quá vòng hai. Chức vô địch Pháp mở rộng cũng đem về cho tay vợt Úc sự tưởng thưởng xứng đáng. Cô vươn lên vị trí thứ 2 thế giới, chiếm chỗ của Karolina Pliskova và đứng sau Naomi Osaka.

Dù để thua Barty nhưng tay vợt 19 tuổi người CH Czech Marketa Vondrousova sẽ lần đầu tiên vươn lên hạng 16 thế giới cao nhất trong sự nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.