Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị phạt 5 năm tù

(PLO)- Tòa xác định cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã ra chủ trương và can thiệp, chỉ đạo trái pháp luật giúp cho Công ty Việt Á tiêu thụ test xét nghiệm trên địa bàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, HĐXX sơ thẩm vụ án Việt Á tuyên án đối với 38 bị cáo, trong đó có bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh Hải Dương.

Theo HĐXX, bị cáo Phạm Xuân Thăng và các bị cáo đều có nhân thân tốt, đa số bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, có đóng góp trong phòng chống dịch Covid, nhiều cơ quan như Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Văn phòng Chính phủ, CDC, Sở Y tế, UBND một số tỉnh có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX xem xét bối cảnh dịch bệnh, đánh giá công-tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ khi lượng hình.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt ông Phạm Xuân Thăng 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, VKS đề nghị Tòa án xử phạt ông Thăng từ 5-6 năm tù.

Việt Á
Cựu bí thư Hải Dương tại phiên tòa Việt Á. Ảnh: CTV

Cùng ở nhóm các bị cáo tỉnh Hải Dương, bị cáo Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế bị xử phạt 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC bị xử phạt 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Trang, cựu giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính, bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án bị cáo Phạm Xuân Thăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, ra chủ trương và can thiệp, chỉ đạo trái pháp luật đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Mục đích, giúp cho Công ty Việt Á được độc quyền cung cấp kit test, sau đó mở rộng phạm vi, tăng công suất xét nghiệm để tiêu thụ được nhiều kit test và vật tư, sinh phẩm y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Quá trình Công ty Việt Á và CDC Hải Dương thông đồng hợp thức thủ tục, hồ sơ đấu thầu để thanh quyết toán theo giá do công ty đề nghị, ông Phạm Xuân Thăng tiếp tục chỉ đạo ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ để CDC thanh toán tiền đợt 3 cho Công ty Việt Á.

Hành vi của ông Phạm Xuân Thăng đã tạo điều kiện cho Công ty Việt Á thu lời bất chính, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 73 tỉ đồng. Bản thân ông Thăng đã nhận hơn 4 tỉ đồng từ Việt Á.

Tại phiên tòa, ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương) thừa nhận vi phạm như cáo trạng truy tố. Ông Thăng thừa nhận đã được Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á "cảm ơn" 100.000 USD sau Tết nguyên đán 2021; được cựu giám đốc CDC Phạm Duy Tuyến đưa 3 lần, tổng 600 triệu đồng và 50.000 USD.

Trong lời nói sau cùng, ông Phạm Xuân Thăng cảm ơn các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Ông Thăng nói: “tôi rất buồn, đau xót và hối tiếc. Trong 34 năm công tác, tôi luôn phấn đấu, cống hiến cho Đảng, Nhà nước, cố gắng vươn lên, chưa bao giờ bị kỉ luật. Nhưng do sai phạm, giờ đây tôi phải đối mặt với bản án”.

Cựu bí thư tỉnh Hải Dương cũng nói đã nhận thức sai phạm sâu sắc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch, đã chưa thực hiện đúng quy định và phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất là khai trừ khỏi Đảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm