Cướp tài sản, trường hợp nào bị tù chung thân?

(PLO)- Làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên... thì bị phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

Vừa qua, có nhiều vụ xử về tội cướp tài sản, có người năm năm nhưng cũng có người bị xử chung thân. Vậy luật sư cho tôi hỏi là phạm tội trong trường hợp nào bị xử tù chung thân?

Bảy Xệ (bayxaxe2016@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ tội cướp tài sản theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên.

- Làm chết người.

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Như vậy, bạn có thể tham khảo các quy định nêu trên để hiểu về nội dung mà bạn hỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...