Cuối tháng 7 công bố điểm chuẩn lớp 10, học sinh Khánh Hòa than chờ quá lâu

(PLO)- Sau khi ra văn bản về thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều học sinh, phụ huynh lên tiếng vì thời gian chờ quá lâu, không dám nghỉ hè.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, trường THPT trên địa bàn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian nhận đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-6.

IMG_8920.jpg
Học sinh Khánh Hòa làm thủ tục trước kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: KD

Đối với học sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường; học sinh dự thi tại trường THPT công lập nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường THPT theo nguyện vọng 1 đã đăng ký.

Các trường THPT nhận hồ sơ phúc khảo của thí sinh, nhập vào hệ thống quản lý thi tuyển sinh 10 và hoàn thành trước 17 giờ ngày 5-7, nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT (qua phòng quản lý chất lượng) trước 17 giờ ngày 8-7.

Đến ngày 23-7, sở sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 sẽ được công bố vào ngày 29-7.

Sau khi Sở GD&ĐT ra văn bản trên, nhiều học sinh, phụ huynh thắc mắc vì thời gian công bố điểm chuẩn quá chậm, gây tâm lý lo lắng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, vấn đề trên nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

“Biết sớm cho tụi nhỏ nghỉ hè vui chơi, giờ từ học sinh, phụ huynh, người nhà đều hồi hộp, ăn chơi cũng không thấy vui,… thi điểm cao hơn điểm chuẩn năm ngoái mà vẫn lo không đậu” - một phụ huynh chia sẻ.

“Tôi cứ thắc mắc, như mọi năm trước, có điểm chuẩn rồi mới nhận đơn phúc khảo nhưng năm nay ngược lại. Vậy 29-7 công bố điểm chuẩn rồi các trường bán công có còn nhận hồ sơ đăng ký nhập học không?

Trong khi có nhiều học sinh đang đạt 29 điểm, 30 điểm mà chờ phúc khảo xong không biết có tới lượt mình đậu không? Nếu chờ phúc khảo xong thông báo điểm chuẩn trên 30 thì những học sinh này có kịp thời gian đăng ký nhập học vào một trường bán công khác không…?” - một phụ huynh thắc mắc.

công bố điểm chuẩn.jpg
Học sinh cho rằng thời gian đợi điểm chuẩn quá lâu, chờ đợi mệt mỏi. Ảnh: KD

Cùng ngày, trao đổi với PLO, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết mọi năm là công bố điểm chuẩn mới chấm phúc khảo. Tuy nhiên, theo ông Hải, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến vấn đề chỉ tiêu kế hoạch năm. Hiện, phần lớn các tỉnh đều áp dụng là sau khi chấm phúc khảo xong sẽ công bố điểm chuẩn.

Cũng theo ông Hải, sở chọn ngày 29-7 mới công bố điểm chuẩn không phải mục đích kéo dài mà liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Hiện, sở đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào các ngày 27, 28 và 29-6. Sau đó ưu tiên chấm bài thi, công bố điểm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi mới quay lại chấm phúc khảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được.

“Nếu không vướng kỳ thi tốt nghiệp THPT thì làm luôn, chấm phúc khảo, công bố kết quả rồi công bố điểm chuẩn chứ kéo dài làm gì cho khổ” - ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.