Cuối năm, khổ vì rác quá khổ!

(PLO)- Cuối năm là thời điểm xuất hiện các loại rác quá khổ như tủ, bàn, ghế, giường, nệm... khiến đường phố trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. 

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết “Có những tấm nệm bị lén vứt bỏ trên vỉa hè…” đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía bạn đọc.

Một số bạn đọc cho rằng cuối năm là thời điểm mọi người dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những vật dụng cũ kỹ, không cần thiết. Điều đó dẫn đến việc vô số loại rác quá khổ như tủ, giường, nệm… xuất hiện. Đáng nói, nhiều người lại không biết để các loại rác quá khổ này ở đâu cho thích hợp, thế là vỉa hè, đường phố, gốc cột điện… trở thành “nơi để tạm”.

rác quá khổ bị vứt bỏ cạnh ngã tư đường Sư Vạn Hạnh - 3 tháng 2. Ảnh: NĐ
Tấm nệm bị vứt bỏ cạnh ngã tư đường Sư Vạn Hạnh - 3 tháng 2. Ảnh: NĐ

Không biết để rác quá khổ ở đâu?

Một số bạn đọc cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ rác quá khổ bừa bãi là do không tìm được nơi để và không biết cách phải xử lý thế nào.

“Cuối năm nhà nào cũng dọn dẹp để chuẩn bị đón Tết nên có vô số loại rác. Những loại rác sinh hoạt có kích thước nhỏ thì để vừa với thùng rác nhưng loại rác lớn như sofa, bàn, ghế… lại không vừa. Vậy nên nhiều người cứ để đâu đó nơi góc đường, mặc cho ai đến lấy thì lấy, còn không ai lấy thì những loại rác đó vẫn nằm bất động từ ngày này qua ngày nọ. Điều đó làm đường phố trở nên nhếch nhác hơn" - chị Kim Anh.

“Nhiều khi thấy mấy loại rác quá khổ vẫn còn dùng được mà người ta vẫn đem đi bỏ. Theo tôi, đồ nào còn dùng được thì mang cho những người nghèo khổ, không thì tìm những người thu mua phế liệu đến mua chứ bỏ lung tung như vậy vừa ô nhiễm vừa gây ra hình ảnh xấu cho đô thị, cho TP” - bạn đọc Tuấn Trần.

Chung cư tôi ở cứ đến dịp cuối năm là mọi người sẽ bỏ đi một số vật dụng không cần thiết. Có một số loại rác quá khổ, có kích thước to không biết để đâu thì mọi người sẽ để ở mảnh đất trống cạnh chung cư. Nếu ai đó cần thì họ đến lấy, xe rác nếu gom được thì gom, còn không thì sẽ có người đốt bỏ. Tính ra chỗ tôi ở là vùng ngoại ô TP nên vấn đề cũng không khó xử lý là mấy nhưng mấy chỗ ở trung tâm không biết xử lý những loại rác này thế nào” - bạn đọc Đạt Gia Nguyên.

“Đây cũng là vấn đề nan giải của khu phố tôi. Không chỉ cuối năm, nhiều khi trong khu phố có gia đình nào đó muốn sửa sang nhà cửa tìm nơi để mấy loại rác này cũng rất khó. Vì đa số xe rác sẽ từ chối những loại rác như thế này, mà nếu để lung tung thì xem như để rác bừa bãi là bị phạt ngay” - bạn đọc Nguyễn Thị Nga.

Nên có giải pháp

Một số bạn đọc cũng cho rằng các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý những loại rác quá khổ giúp người dân, tránh việc bỏ rác bừa bãi, bỏ rác không đúng nơi quy định, trả lại mỹ quan đô thị. Đồng thời, không để người dân phải loay hoay trong việc tìm nơi để rác.

“Thật ra vấn đề người dân để lung tung những loại rác quá khổ như thế chung quy cũng vì không tìm được chỗ để rác thích hợp, không biết để đâu. Do đó, các cơ quan chức năng nên đặt ra vấn đề làm sao giúp người dân xử lý những loại rác cồng kềnh như thế này” - bạn đọc Lê Bảo.

“Năm trước gia đình tôi có sửa sang lại căn nhà, một số nội thất có bỏ đi nhưng không tìm được chỗ vứt phù hợp nên nhà tôi quyết định cho cả vào kho. Giờ cũng hy vọng tìm được nơi giải quyết đóng rác này để dọn lại cái nhà kho cho sạch sẽ” - bạn đọc chauchau…@gmail.com.

"Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng cần xem xét để đưa ra giải pháp. Có thể chọn một nơi nào đó tập trung xử lý các loại rác này hoặc thành lập một đội ngũ có xe chuyên dụng đến thu gom giúp người dân, chắc chắn người dân sẽ rất cần dù có phải tốn thêm chi phí thu gom" - bạn đọc Ái Vi.

“Cách đây mấy năm khu tôi ở cũng xảy ra tình trạng bỏ rác quá khổ bừa bãi. Họ vứt chúng ở những nơi như cạnh thùng rác, dưới trụ điện, trụ đèn, thậm chí cạnh bên đường ray xe lửa. Điều đó không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tìm ẩn nhiều nguy hiểm. Sau đó, UBND phường đã kêu gọi người dân cùng nhau chung tay xử lý các loại rác này. Đa số sẽ mang về phường để cán bộ phường xử lý” - bạn đọc Trịnh Văn Ba.

“Ở phường tôi tuần nào, tháng nào cũng tổ chức thu gom rác thải cồng kềnh, quá khổ. Nhà ai cần bỏ thứ gì thì chỉ cần gom lại sau đó mang đến phường, phường sẽ xử lý ngay. Thậm chí nhiều khi mang rác đến còn được phường tặng quà mang về nữa” - bạn đọc Lê Thị Thanh Thảo.

"Tôi thấy hiện nay một số phường, địa phương có tổ chức thu gom rác cồng kềnh, rác quá khổ. Từ đó mà mọi người có địa điểm để mang rác đến, không phải vứt bừa bãi, lung tung rồi bị xử phạt. Đó là một cách làm rất hay, thiết nghĩ các địa phương khác cũng nên thực hiện mô hình như thế để không còn tình trạng tủ, bàn, ghế, nệm… để khắp nơi trên đường phố” - bạn đọc TranThanhThanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.