Cuộc thi 'Công dân với bầu cử': Kỳ 4 bứt phá 12.670 lượt thi, nhiều người hào hứng bước vào Kỳ 5

(PLO)- Cuộc thi Công dân với bầu cử khép lại Kỳ 4 với 12.670 lượt tham gia, tiếp tục lan tỏa ý thức trách nhiệm trước ngày hội lớn của toàn dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ 4 cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” đã chính thức khép lại với 12.670 lượt dự thi, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với các kỳ trước.

Diễn ra từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3, Kỳ 4 tiếp tục thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia tìm hiểu các quy định pháp luật về bầu cử. Con số 12.670 lượt dự thi cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

IMG_5685.jpeg
IMG_5686.jpeg
Cuộc thi 'Công dân với bầu cử': Kỳ 4 bứt phá 12.670 lượt thi.

Theo Ban Tổ chức, bộ câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng bám sát Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản liên quan. Nội dung tập trung vào nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu và quy trình tổ chức bầu cử, giúp người dân củng cố kiến thức một cách thiết thực, dễ tiếp cận.

Chia sẻ sau khi tham gia Kỳ 4, anh Lê Minh Vũ (ngụ TP.HCM) cho biết cuộc thi đã giúp anh nhìn nhận rõ hơn vai trò của mình với tư cách một cử tri.

“Ban đầu tôi tham gia để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng khi trả lời từng câu hỏi, tôi mới thấy mình cần hiểu kỹ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Mỗi câu hỏi đều khiến tôi suy nghĩ về ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của mình đối với xã hội,” anh Vũ nói.

IMG_5684.jpeg
Anh Lê Minh Vũ (TP.HCM) cho rằng cuộc thi “Công dân với bầu cử” giúp anh nâng cao trách nhiệm công dân trước ngày bầu cử.

Theo anh, hình thức thi trực tuyến thuận tiện giúp người dân dễ dàng tham gia, kể cả những người bận rộn. “Tôi đã chia sẻ đường link cuộc thi cho người thân, bạn bè để mọi người cùng tham gia và chuẩn bị tốt hơn trước ngày bầu cử" -anh Vũ cho biết.

Ban Tổ chức cho biết các bài dự thi của Kỳ 4 đang được rà soát, đối chiếu đáp án và tổng hợp kết quả theo quy định; danh sách thí sinh đạt giải sẽ được công bố trong thời gian tới trên các kênh thông tin chính thức của cuộc thi.

Đáng chú ý, Kỳ 5 của cuộc thi đã chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 2-3 và kéo dài đến hết ngày 8-3. Người dân có thể tiếp tục tham gia dự thi trực tuyến tại đường link chính thức của chương trình: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn.

Kỳ 5 cuộc thi đang diễn ra

Hiện Kỳ 5 của cuộc thi đang tiếp tục diễn ra, từ 0 giờ ngày 2-3 đến hết ngày 8-3, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử và nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Ngay lúc này, người dân có thể tiếp tục tham gia Kỳ 5 của cuộc thi tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi.

z7492443553579_ffbc2cf4ba6d343290ad54f43304019e.jpg
Người dự thi có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi hoặc tại địa chỉ congdanvoibaucutphcm.plo.vn.

Cuộc thi được tổ chức thành sáu kỳ liên tiếp nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm công dân trước ngày hội lớn của toàn dân.

Với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, cuộc thi “Công dân với bầu cử” đang từng bước trở thành diễn đàn tìm hiểu pháp luật thiết thực, góp phần chuẩn bị tâm thế chủ động, hiểu biết và trách nhiệm cho cử tri trước thềm bầu cử.

Chi tiết thời gian 6 kỳ thi "Công dân với bầu cử"

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm?”. Cụ thể:

Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2.

Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2.

Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2.

Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3.

Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3.

Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.