Cuộc thi 'Công dân với bầu cử' khép lại với gần 70.000 lượt dự thi

(PLO)- Trải qua 6 kỳ thi, cuộc thi “Công dân với bầu cử” ghi nhận gần 70.000 lượt dự thi, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân về ngày bầu cử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn một tháng diễn ra với 6 kỳ thi sôi nổi, Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã chính thức khép lại, thu hút gần 70.000 lượt công dân tham gia dự thi.

Không chỉ là một sân chơi tìm hiểu pháp luật, cuộc thi còn trở thành một hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật về bầu cử, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng.

z7492839647907_ab5e14e5ab61aba139c89a969de67534.jpg
Từ những buổi trao đổi, bàn bạc ý tưởng giữa Sở Tư pháp TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM, cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’ đã được hình thành và lan tỏa rộng rãi đến người dân.

Sức lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Được triển khai dưới hình thức thi trực tuyến, Cuộc thi “Công dân với bầu cử” mang đến cho người dân một cách tiếp cận pháp luật gần gũi và dễ dàng hơn. Chỉ với vài phút tham gia mỗi kỳ, người dự thi có thể vừa kiểm tra kiến thức, vừa tìm hiểu thêm những quy định quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Qua từng kỳ thi, số lượng người tham gia liên tục tăng, cho thấy sự quan tâm của người dân đối với việc tìm hiểu pháp luật về bầu cử - một nội dung gắn liền với quyền và trách nhiệm của mỗi công dân.

z7495542255706_afe2798c9cbe36dfe720a4ebc25ef484.jpg
Sau khi thống nhất ý tưởng, cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’ do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã chính thức ra mắt vào ngày 3-2-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Điều đáng ghi nhận là cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp trong xã hội: từ sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức cho đến giáo viên, cán bộ hưu trí... Không ít người sau khi tham gia đã chia sẻ đường link cuộc thi cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân để cùng tìm hiểu và thử sức.

Những bài thi tuy ngắn gọn nhưng là cách thức sinh động để kiến thức pháp luật được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Những con số ấn tượng

Sau 6 kỳ tổ chức, cuộc thi ghi nhận gần 70.000 lượt người dân tham gia dự thi, cho thấy sức lan tỏa tích cực của hoạt động tuyên truyền pháp luật này.

Tính chung toàn bộ cuộc thi, Ban tổ chức đã có quyết định công nhận 6 thí sinh đạt giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 60 giải khuyến khích.

Những câu chuyện đẹp từ người dự thi

Điều làm nên sức sống của cuộc thi không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà còn ở những câu chuyện rất đời thường của những người tham gia.

Có những giáo viên sau khi hoàn thành bài thi đã giới thiệu cuộc thi cho đồng nghiệp và học sinh của mình. Có những cán bộ hưu trí dành thời gian tìm hiểu kỹ từng câu hỏi trước khi bấm nút nộp bài. Và cũng có nhiều sinh viên trẻ lần đầu tiên chuẩn bị bước vào ngày bầu cử với tâm trạng đầy háo hức.

z7620216531945_aa6dff4bf3bc464b21808dddea8836f2.jpg

“Em cảm thấy vừa háo hức vừa có chút hồi hộp khi nghĩ đến ngày mình được cầm lá phiếu lần đầu tiên. Qua cuộc thi, em hiểu rằng mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền của công dân mà còn là cách để người dân thể hiện ý chí và lựa chọn những đại biểu đại diện cho mình”, một sinh viên chia sẻ.

Trong khi đó, thầy Võ Minh Quân, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ (TP.HCM) – thí sinh đạt giải Nhì Kỳ 4 - cho rằng cuộc thi là một hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi và thiết thực. Những câu hỏi ngắn gọn nhưng sát với thực tế đã giúp người tham gia có dịp đọc lại và hiểu rõ hơn các quy định về bầu cử.

z7620164116702_965e06301bd518d2359c2b6631fe3dca.jpg
Ông Võ Minh Quân, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ (TP.HCM) – người đạt giải Nhì Kỳ 4.

Ông Quân cho rằng giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà còn thể hiện qua hành động và thái độ sống. Khi thầy cô nghiêm túc tìm hiểu pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đó cũng là một bài học thực tế về trách nhiệm công dân cho học sinh.

“Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ thật sự lắng nghe tiếng nói của người dân, quan tâm đến giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong môi trường tốt hơn. Là người làm nghề giáo, tôi càng mong tiếng nói của ngành giáo dục được quan tâm hơn nữa" - ông Quân bày tỏ.

Khi pháp luật đến gần hơn với người dân

Chia sẻ về hành trình của cuộc thi, nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết điều khiến ban tổ chức ấn tượng không chỉ là số lượng người tham gia mà còn là tinh thần trách nhiệm thể hiện qua những câu chuyện rất chân thành của các thí sinh.

“Qua theo dõi cuộc thi và phản hồi của người tham gia, chúng tôi nhận thấy nhiều câu chuyện rất đáng trân trọng. Có những người đã dành thời gian tìm hiểu kỹ từng câu hỏi, có người chủ động chia sẻ cuộc thi cho đồng nghiệp, bạn bè để cùng tham gia. Điều đó cho thấy khi pháp luật được truyền tải bằng những hình thức gần gũi, người dân luôn sẵn sàng quan tâm và tìm hiểu”, ông Thọ chia sẻ.

Hội nghị phát động (Sở Tư Pháp - Báo Pháp Luật TP.HCM) (1).jpg
Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức và Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Bắt đầu từ ngày 3-2-2026, điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’ mang lại là góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trước ngày hội bầu cử.

Theo Phó trưởng ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trao giải cho các thí sinh xuất sắc, mà còn là tạo ra một kênh tuyên truyền pháp luật gần gũi, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Với vai trò là cơ quan báo chí của Thành phố, báo Pháp Luật TP.HCM luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là đưa pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua những hình thức tuyên truyền sinh động, dễ tiếp cận và thiết thực.

Nhân dịp này, ông Thọ cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo người dân đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc thi, góp phần tạo nên sức lan tỏa tích cực cho hoạt động tuyên truyền pháp luật. Cuộc thi “Công dân với bầu cử” đã trở thành một hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, hiệu quả trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

z7599017086656_868b0914b99b6b7fbecfeebeea865993.jpg
Từ những sinh viên trẻ, giáo viên đến người lao động, mỗi câu chuyện nhỏ từ cuộc thi đều góp phần cho thấy một điều chung: khi pháp luật được truyền tải gần gũi và dễ tiếp cận, người dân luôn sẵn sàng tìm hiểu và tham gia. Ảnh: TM

Ban Tổ chức cảm ơn sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân

Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố và 168 phường, xã, đặc khu đã phối hợp triển khai, phát động cuộc thi; đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.HCM, đã góp phần rất lớn vào sự thành công của Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Sở Tư pháp TP.HCM cảm sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Báo Pháp luật TP.HCM trong công tác tổ chức và vận hành hệ thống thi trực tuyến đảm bảo cuộc thi diễn ra ổn định, an toàn và đạt kết quả cao.

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.