Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị NXB báo cáo về sách có nội dung nhạy cảm

(PLO)- Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) cho biết đơn vị này đã đề nghị Nhà xuất bản báo cáo về cuốn sách có nội dung nhạy cảm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến sự việc Trường Quốc tế TP.HCM phát sách có nội dung nhạy cảm, ngày 7-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) cho biết đơn vị này đã đề nghị Nhà xuất bản báo cáo.

Về nội dung đề nghị báo cáo, ông Nguyên cho biết: “Khi có thông tin về cuốn sách, cục đề nghị NXB báo cáo, NXB sẽ thẩm định và báo cáo. Đó là nghiệp vụ bình thường”.

nội dung nhạy cảm
Ông Nguyễn Nguyên cho biết đã đề nghị NXB báo cáo về sách có nội dung nhạy cảm. Ảnh: THẢO ANH.

Ông Nguyễn Nguyên cũng cho biết thêm cục chỉ đánh giá thẩm định những nội dung vi phạm Điều 10 của Luật xuất bản (là những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản). Cục sẽ có đánh giá thẩm định phục vụ cho yêu cầu nghiệp quản lý chứ không thẩm định về mặt nội dung giống như các NXB.

Như PLO đã thông tin, chiều 2-5, một bài đăng trên nhóm Hội phụ huynh TP.HCM gây xôn xao.

Phụ huynh đăng bài này cho biết trước kỳ nghỉ lễ, đứa con học lớp 11 tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC), TP Thủ Đức được giáo viên phát cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ nhân gian của tác giả Ocean Vương để đọc. Tuy nhiên, khi đọc cùng con, phụ huynh này bức xúc vì cho rằng con đang bị đầu độc về mặt tinh thần.

“Tôi ngồi đọc sách cùng con mà giận run cả người vì không hiểu nhà trường biên soạn chương trình thế nào, giáo viên trình độ chuyên môn ra sao mà lại có thể lựa chọn một tác phẩm với những ngôn từ đồi truỵ, nhớp nhúa, nội dung khiêu dâm như vậy để dạy học sinh" - trích bài đăng.

Đêm 2-5, đại diện truyền thông Trường Quốc tế TP.HCM cho biết trường đã tiếp nhận thông tin rằng một số học sinh lớp 11 đã được nhận một quyển sách dịch tiếng Việt với nội dung có thể không phù hợp với học sinh.

Tác giả thuộc trong danh sách đọc tham khảo, gồm nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, được Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) giới thiệu và các tác phẩm của ông hiện được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh quan ngại của phụ huynh về tác phẩm này, trường đã thu hồi các ấn bản trên và hiện đang đánh giá và xem xét quy trình mà tác phẩm được giới thiệu cho học sinh.

Một số ý kiến khác thì cho rằng đây là cuốn sách hay. Tuy nhiên, nếu đưa sách này vào cho học sinh trường THPT đọc thì cần có chương trình về giáo dục, giới tính, tình yêu, tình dục trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.