Cục Thi hành án Đồng Nai soi vụ ‘chỉ đạo thi hành án sai luật’

(PL)- “Chúng tôi đã lập tổ công tác làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Trảng Bom để xác định đúng sai”.

Ông Phan Văn Châu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai, thông tin với Pháp Luật TP.HCM sau bài báo “Chỉ đạo cơ quan thi hành án làm trái luật” (ngày 19-5).

Ông Châu nhấn mạnh cá nhân nào làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Việc bồi thường chi phí và phí phát sinh đối với bên mua tài sản sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đấu giá Đông Nam Bộ (đơn vị tổ chức bán đấu giá theo hợp đồng với Chi cục THADS huyện Trảng Bom) cho biết đã mời các bên liên quan để thỏa thuận bồi thường phí và chi phí phát sinh cho bên mua tài sản là Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì công nghiệp Toàn Cầu. “Chúng tôi phát giấy mời, thậm chí là nhờ thừa phát lại tống đạt nhưng Chi cục THADS, VKSND huyện… không có mặt nên không giải quyết được. Ngày 17-5, chúng tôi tiếp tục gửi giấy mời làm việc vào ngày 26-5 nhưng không biết họ có đến không” - đại diện Công ty Đấu giá Đông Nam Bộ nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Chi cục THADS huyện Trảng Bom ngày 20-1 đã dừng buổi đấu giá tài sản để THA sai luật. Cụ thể, trước khi diễn ra buổi đấu giá thì các bên liên quan nhận văn bản yêu cầu hoãn. Văn bản này được phát hành vào ngày 20-1, do ông Lê Minh Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, cũng đồng thời là trưởng ban chỉ đạo THA của huyện ký. Đại diện VKSND huyện đề nghị cơ quan THA thực hiện đúng quy định song việc đấu giá vẫn không diễn ra.

Theo Chi cục THADS huyện, bên bị THA đã nhiều lần không chấp hành việc THA. Họ cũng từ bỏ quyền chuộc lại tài sản trước khi bán đấu giá. Việc hoãn cuộc bán đấu giá trên là vi phạm Điều 48 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014. Tuy vậy, trả lời PV, ông Nguyễn Văn Hơn, Quyền Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, đơn vị phải thực hiện theo chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo THA huyện. “Nếu bên tham gia mua tài sản đấu giá khiếu nại chúng tôi không liên quan. Đây là quan hệ giữa đơn vị tổ chức bán đấu giá được Chi cục THADS huyện ký hợp đồng và bên tham gia mua tài sản đấu giá” - ông Hơn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm