Cuba lần đầu đưa 52 bác sĩ sang Ý chống COVID-19

(PLO)- Đây là lần đầu tiên Cuba gửi bác sĩ sang Ý - một trong những nước thuộc hàng giàu nhất thế giới. Chính chính quyền vùng Lombardy đã đề nghị Cuba gửi bác sĩ sang.

Cuối tuần rồi Cuba vừa gửi một nhóm 52 bác sĩ, y tá sang Ý giúp chống dịch COVID-19, hãng tin Reuters cho biết. Điểm đến của nhóm bác sĩ, y tá này là TP Milan, vùng Lomberdy ở miền Bắc Ý - tâm dịch COVID-19 của nước này.

Gửi bác sĩ sang giúp đỡ các nước gặp thảm họa y tế - phần lớn các nước nghèo - là truyền thống của Cuba từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Các bác sĩ Cuba từng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch tiêu chảy ở Haiti, chống bệnh sốt xuất huyết ở Tây Phi thập niên 2010.

Nhóm bác sĩ, y tá Cuba và bức ảnh cố Chủ tịch Fidel Castro trước khi sang Ý để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân nhiễm COVID-19, tại thủ đô Havana (Cuba) ngày 21-3. Ảnh: REUTERS

Nhưng đây là lần đầu tiên Cuba gửi bác sĩ sang Ý - một trong những nước thuộc hàng giàu nhất thế giới. Sự kiện này chứng tỏ sức tiếp cận ngoại giao y tế của Cuba rất lớn mạnh, theo Reuters.

Ý đang là nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất châu Âu và nghiêm trọng thứ hai thế giới, sau Trung Quốc - nước xuất phát dịch. Trong 5.560 người chết tính đến hết ngày 22-3 thì vùng Lombardy chiếm phần lớn (3.095), theo chính quyền vùng này. Cũng chính chính quyền vùng Lombardy đã đề nghị Cuba gửi bác sĩ sang hỗ trợ.

Nhóm bác sĩ, y tá Cuba trước khi sang Ý để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân nhiễm COVID-19, tại thủ đô Havana (Cuba) ngày 21-3. Ảnh: REUTERS

Đây là nhóm bác sĩ thứ sáu Cuba gửi ra các nước để giúp chống dịch COVID-19. Trước đó Cuba đã gửi các nhóm bác sĩ sang Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname, Grenada.

“Tất cả đều sợ nhưng chúng tôi có nhiệm vụ cách mạng phải hoàn thành, vì thế chúng tôi gạt bỏ nỗi sợ qua một bên. Người nào nói không sợ là siêu anh hùng rồi nhưng chúng tôi không phải siêu anh hùng, chúng tôi là các bác sĩ cách mạng” - bác sĩ Leonardo Fernandez 68 tuổi nói với Reuters.

Bác sĩ Fernandez cho biết đây là chiến dịch quốc tế thứ tám của ông, trong đó có lần sang Liberia chiến đấu với dịch sốt xuất huyết Eloba.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành một nhiệm vụ danh dự, dựa vào nguyên tắc của sự đoàn kết” - bác sĩ Cuba Graciliano Díaz 64 tuổi nói.

Nhóm bác sĩ, y tá Cuba đến sân bay Malpensa gần TP Milan, vùng Lombardy (Bắc Ý) ngày 22-3  để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Nhiều bệnh viện Cuba cũ kỹ, nguồn thuốc cũng thiếu thốn, mà chính phủ Cuba cho là do trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Cuba vẫn có một hệ thống y tế đáng mơ ước so với các nước đang phát triển khác. Cuba có tỉ lệ bác sĩ trên đầu dân thuộc hàng cao nhất thế giới. Và việc Cuba gửi các nhóm bác sĩ đi các nước để giúp khắc phục thảm họa y tế đã chiếm được cảm tình toàn cầu.

“Trong thời khắc khủng hoảng, chính phủ và người dân Cuba đã lắng nghe và phản hồi lời kêu gọi của chúng tôi” - Bộ trưởng Y tế Jamaica Christopher Tufton nói ngày 21-3 khi đón 140 bác sĩ Cuba đến hỗ trợ nước mình.

Tuần trước Anh cũng cám ơn Cuba vì đã cho phép một du thuyền của Anh cập cảng và cho phép sơ tán hơn 600 hành khách, sau khi du thuyền này bị một số nước vùng Caribe từ chối.

Nhóm bác sĩ, y tá Cuba đến sân bay Malpensa gần TP Milan, vùng Lombardy (Bắc Ý) ngày 22-3 để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Dù là nước luôn có sự chuẩn bị với dịch bệnh nhưng Cuba cũng không thoát khỏi sự lây nhiễm COVID-19. Tính tới thời điểm này Cuba có 25 ca nhiễm. Hàng ngàn bác sĩ và sinh viên ngành y Cuba đang đi kiểm tra từng nhà, từng cộng đồng để phát hiện ca nhiễm.

Tuần trước Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài từ ngày 24-3, dù nguồn thu nước này phụ thuộc một phần lớn vào du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.