COVID-19 Ý: 3.405 người chết, vượt cả Trung Quốc

(PLO)- Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Ý tăng thêm 427 lên thành 3.405 - vượt tổng số ca tử vong được báo cáo tại Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý ngày 19-3 thông báo trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này tăng thêm 427 lên thành 3.405 - vượt tổng số ca tử vong được báo cáo tại Trung Quốc.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ý tăng lên 41.035 so với 35.713 ca vào ngày trước đó. Đây là tỉ lệ tăng nhanh hơn so với ba ngày qua. Với số ca nhiễm này, Ý là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc (80.928 ca).

Một nhân viên y tế và một bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Oglio Po ở Cremona (Ý). Ảnh: REUTERS

Tính đến nay, Ý có 4.440 ca được chữa khỏi hoàn toàn so với 4.025 ca vào ngày trước đó. Có 2.498 người cần chăm sóc đặc biệt so với 2.257 người vào ngày trước đó.

Trong số các ca tử vong tại Ý, có ít nhất năm bác sĩ.

Theo hãng tin AFP, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn châu Âu hiện giờ đã tăng hơn 100.000 ca.

Dịch COVID-19 được báo cáo đầu tiên ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi cuối năm 2019 và từ đó lan ra toàn thế giới với tỉ lệ đáng báo động. Virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 236.000 người và khiến hơn 9.800 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc chiếm 3.245 ca tử vong.

Quân đội Ý đã được huy động để giúp vận chuyện những thi thể ở Bergamo khi vùng Lombardy tiếp tục vật lộn với tác động của dịch chết người này.

Hơn 99% số ca tử vong do COVID-19 ở Ý có bệnh nền, cao tuổi

Theo một nghiên cứu của cơ quan y tế quốc gia Ý, hơn 99% số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này là nững người mắc các bệnh nền.

Theo báo South China Morning Post, nghiên cứu mới này có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về lý do tỉ lệ tử vong tại Ý, chiếm khoảng 8% tổng số người nhiễm bệnh, lại cao hơn các quốc gia khác.

Cụ thể, cơ quan y tế có trụ sở tại Rome đã kiểm tra hồ sơ y tế của khoảng 18% ca tử vong do COVID-19 tại Ý và phát hiện ra rằng chỉ có ba bệnh nhân, tức khoảng 0,8% trong tổng số những ca tử vong không có tiền sử bệnh lý.

Người dân Ý đeo khẩu trang để bảo vệ trước dịch COVID-19. Ảnh: DW

Gần một nửa số bệnh nhân mắc ít nhất ba bệnh trước đó và khoảng 1/4 mắc một hoặc hai bệnh nền.

Trong đó, hơn 75% bệnh nhân đã tử vong bị huyết áp cao, 35% mắc bệnh tiểu đường và 1/3 trong số đó bị bệnh tim. 

Độ tuổi trung bình của những người tử vong do nhiễm COVID-19 ở Ý là 79,5. Tới ngày 17-3, chỉ có 17 người dưới 50 tuổi nhiễm bệnh COVID-19 tử vong. Ngoài ra, tất cả bệnh nhân dưới 40 tuổi đều là nam giới với các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Theo tổ chức GIMBE, có thể đã có khoảng 100.000 người Ý nhiễm COVID-19. Điều đó sẽ khiến tỉ lệ tử vong do dịch bệnh này ở Ý tăng gần bằng tỉ lệ tử vong trên toàn cầu khoảng 2%.

Thống đốc khu vực có số ca mắc COVID-19  cao nhất tại Ý cảnh báo người dân rằng nếu họ không ở trong nhà để tránh lây nhiễm  virus SARS-CoV-2, ông sẽ yêu cầu chính quyền trung ương áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt hơn.

Theo tờ La Stampa, chính phủ Ý đang xem xét việc gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới sau đầu tháng 4.

Nhà chức trách Ý nói rằng có quá nhiều người đang vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc được ban bố hồi tuần trước khi đi ra khỏi nhà để đi làm, mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, đi tập thể dục hoặc dắt chó đi dạo.

Trong số hàng trăm ngàn người bị cảnh sát dừng lại để kiểm tra, có hàng chục ngàn người đã nhận được lệnh triệu tập vì đi ra ngoài mà không có lý do chính đáng.

Thống đốc vùng Lombardy - ông Attilio Fontana nói trong cuộc họp báo ngày 18-3 rằng mỗi lần đi ra khỏi nhà là lúc bạn phải đối mặt với nguy cơ nhiễm COVID-19 và có thể lây lan cho người khác.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Ý - bà Paola De Micheli đề xuất rằng lệnh đóng cửa trường học nên được kéo dài sau khi hết hạn vào ngày 3-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.