Cuba chạy đua ký hiệp định trước khi Obama mãn nhiệm

(PLO)- Cuba cho biết nước này hy vọng ký xong ít nhất 12 hiệp định với Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ.

Xúc tiến các hiệp định với Mỹ

Theo Reuters, giới chức Mỹ và Cuba vừa tổ chức các cuộc thảo luận tại thủ đô Havana (Cuba) nhằm xem xét hai nước có thể đạt được thêm tiến triển gì trong những tuần tại nhiệm còn lại của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hai bên cũng nhất trí sắp xếp thêm các chuyến thăm cấp cao và các cuộc gặp thảo luận chuyên môn.

Cuba chạy đua ký hiệp định trước khi Obama mãn nhiệm

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một bài phát biểu tại thủ đô Havana của Cuba ngày 22-3-2016. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đang đàm phán thêm 12 hiệp định với Mỹ với hy vọng có thể hoàn tất và ký hầu hết các hiệp định này”. Josefina Vidal, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề quan hệ Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 7-12.

Các hiệp định được Cuba xúc tiến liên quan đến các lĩnh vực như địa chấn học, khí tượng học… Cũng theo bà Vidal, Cuba và Mỹ từng ký một số hiệp định trong khoảng thời gian hai năm qua.

Hai nước cũng đã mở đại sứ quán, nối lại các chuyến bay thương mại và khởi động các chương trình du lịch. Giới phân tích nhận định Mỹ và Cuba càng cố gắng giảm bớt căng thẳng thì quan hệ "mới" càng khó đảo ngược.

Trump sẽ “ngoảnh mặt” với Cuba?

Tuy nhiên, nhiều lo ngại bắt đầu nảy sinh sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ tìm cách đảo ngược mối quan hệ mới chớm nở này nếu Cuba không mang lại cho Mỹ những gì mà ông gọi là một “thỏa thuận tốt hơn”.

Khi được hỏi về các phát ngôn của ông Trump liên quan đến quan hệ Cuba-Mỹ, bà Vidal đã từ chối bình luận.

Cuba chạy đua ký hiệp định trước khi Obama mãn nhiệm

Chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với Cuba vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Ảnh: DAILYPRESS

Tuy nhiên, vị quan chức ngoại giao Cuba cho biết bà hy vọng chính quyền Mỹ dưới thời ông Donald Trump sẽ công nhận rằng việc bình thường hóa quan hệ hai nước đã nhận được sự ủng hộ của cả người dân Mỹ và Cuba.

“Cuba hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ xem xét những thành tựu mà hai bên đã đạt được. Đó là kết quả mà phần lớn người dân Mỹ và Cuba đều ủng hộ” - bà Vidal phát biểu.

Bà Vidal nhấn mạnh Cuba sẵn sàng tiếp tục cải thiện quan hệ với Mỹ nhưng “trong phạm vi tôn trọng những khác biệt còn tồn tại và không phải nhượng bộ bất kỳ nguyên tắc nào mà Cuba từ trước đến nay luôn theo đuổi”.

Cùng ngày tại Washington, các nhà lập pháp Mỹ đã có cuộc gặp với hơn 100 nhà doanh nghiệp Cuba nhằm kêu gọi ông Trump tiếp tục mối quan hệ đang dần được khôi phục với chính quyền Havana. Song song đó, chính quyền ông Obama cũng đốc thúc các công ty Mỹ hoàn tất các thỏa thuận thương mại tại Cuba.

Được biết lượng du khách Mỹ tới Cuba đã tăng 68% trong 10 tháng đầu năm 2016 với gần 208.000 người. Các công ty du lịch Royal Caribbean Cruises và Norwegian Cruise Line của Mỹ ngày 7-12 cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ Cuba về việc vận hành các chuyến tàu biển du lịch đến đảo quốc này, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.