Cửa nào cho tuyển Việt Nam ở World Cup 2026?

(PLO)- FIFA nâng số đội tham dự vòng chung kết World Cup 2026 là tạo thêm cơ hội cho các quốc gia tận hưởng niềm vui nhưng theo giới chuyên môn, điều đó không có nghĩa bóng đá Việt Nam (VN) rộng cửa góp mặt ở ngày hội lớn của bóng đá thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

AFC đã phê duyệt thể thức vòng loại World Cup 2026 của châu Á để các đội cạnh tranh cho tám suất trực tiếp và một suất play off liên lục địa, sau khi FIFA nâng số lượng đội dự vòng chung kết World Cup từ 32 lên 48 đội. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong rất nhiều lần chia sẻ định hướng của bóng đá VN đều nhắc đến tham vọng góp mặt vào vòng chung kết World Cup 2026 và việc tăng bốn suất cho châu Á là thời cơ rất tốt cho các nước Đông Nam Á và VN nói riêng.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong rất nhiều lần chia sẻ định hướng của bóng đá VN đều nhắc đến tham vọng góp mặt vào vòng chung kết World Cup 2026.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong rất nhiều lần chia sẻ định hướng của bóng đá VN đều nhắc đến tham vọng góp mặt vào vòng chung kết World Cup 2026.

Các quốc gia châu Á sẽ trải qua bốn vòng đấu. Đội tuyển VN sẽ được miễn vòng sơ loại (dành cho các đội xếp từ hạng 26 đến 47 châu Á, trong khi VN đang đứng hạng 17 châu Á), tuy nhiên cuộc chơi càng về sau sẽ càng khắc nghiệt.

Trong chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 có nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển quốc gia là nằm trong top 10 châu Á. Và chỉ khi nào đạt mục tiêu này thì bóng đá VN mới có nhiều hy vọng cạnh tranh ở các vòng loại châu Á để giành vé chơi cúp thế giới 2026.

Đội tuyển VN sẽ tham dự từ vòng loại thứ hai World Cup 2026 gồm 36 đội (tính cả 11 đội vượt qua vòng sơ loại) chia thành chín bảng và sau hai lượt đấu đi - về, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng 3. Đến lúc này bóng đá VN nếu đi tiếp sẽ gặp thử thách lớn trong nhóm 18 đội mạnh nhất châu Á chia làm ba bảng, đá vòng tròn hai lượt để chọn ra sáu đội nhất, nhì mỗi bảng lấy vé trực tiếp chơi World Cup. Giai đoạn này gần như chỉ dành cho những ông lớn nằm trong top 10 châu Á như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Iraq… khiến các đội bóng Đông Nam Á cực khó chen chân.

Khả năng lớn nhất của bóng đá VN có thể nằm trong nhóm xếp hạng 3-4 của vòng 3, gồm sáu đội chia làm hai bảng, tranh thêm hai suất trực tiếp dành cho hai đội đứng đầu bảng. Hai đội nhì của vòng 4 tiếp tục đá play off tranh nửa suất cuối cùng, đội thắng sẽ gặp đối thủ ở Nam Mỹ hoặc CONCACAF.

Đội tuyển VN từng làm nên hiện tượng duy nhất của Đông Nam Á vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (như Thái Lan hai lần trước đó) nhưng đến giai đoạn quyết định mới thấy hạng 17 châu Á vẫn còn nhiều khó khăn khi gặp các đối thủ lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.