8,5 suất World Cup 2026 cho châu Á, VN có cơ hội lớn

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 (diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada) có 48 đội, trong đó gia đình AFC được phân bổ 8,5 suất gồm tám suất trực tiếp đến World Cup và suất còn lại đi đá play off với các khu vực khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước “món quà lớn” này, ban chấp hành AFC tiến hành họp khẩn để thay đổi lại lịch thi đấu vòng loại, qua đó người hâm mộ sẽ được xem các đội tuyển đá rất nhiều trận qua bốn giai đoạn vòng loại khu vực châu Á cùng các vòng play off.

Các giai đoạn được AFC họp bàn và thông qua gồm:

+ Giai đoạn 1, vòng sơ loại: Giai đoạn này những đội xếp hạng từ 26 đến 47 của châu Á thi đấu với nhau (giai đoạn này chắc chắn bóng đá Việt Nam được miễn vì đang đứng hạng 97 thế giới và 18 châu Á).

Các đội trên sẽ bắt cặp thành 11 cặp đấu đá theo thể thức loại trực tiếp qua hai trận sân nhà - sân khách, chọn 11 đội thắng vào giai đoạn sơ loại thứ hai.

Vòng loại World Cup 2022 Việt Nam từng thắng UAE. Ảnh: CTV

Vòng loại World Cup 2022 Việt Nam từng thắng UAE. Ảnh: CTV

+ Giai đoạn 2: 25 đội đứng đầu châu Á sẽ cùng 11 đội thắng vòng sơ loại. Tổng cộng 36 đội sẽ chia làm chín bảng, mỗi bảng có bốn đội, đá theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và về). Mỗi bảng sẽ lấy hai đội nhất và nhì bảng vào giai đoạn 3.

+ Giai đoạn 3: 18 đội vào giai đoạn 3 sẽ chia làm ba bảng, mỗi bảng sáu đội đá theo thể thức vòng tròn hai lượt. Mỗi bảng chọn hai đội nhất, nhì (sáu đội) tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

+ Giai đoạn 4, chọn hai đội cuối và một đội đi play off: Sáu đội xếp thứ ba và thứ tư của ba bảng tiếp tục được chia làm hai bảng đấu (mỗi bảng ba đội) đá vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất của hai bảng dự vòng chung kết World Cup 2026. Hai đội xếp thứ nhì của hai bảng này tiếp tục đá play off để chọn đội thắng chung cuộc đi đá play off liên khu vực.

Theo kế hoạch trên, bóng đá Việt Nam ngay từ giờ đã gấp rút chuẩn bị cho cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.