Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ dừng thông quan hàng hoá từ 28 đến 31-1

(PLO)- Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng Tân Thanh sẽ tạm dừng thông quan hàng hoá từ ngày 28-1 đến ngày 31-1 để phía Trung Quốc nghỉ tết theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa có thông báo về thời gian thông quan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại các cửa khẩu, lối thông quan: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam.

Theo đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng Tân Thanh sẽ tạm dừng thông quan hàng hoá từ ngày 28-1 đến ngày 31-1 để phía Trung Quốc nghỉ tết theo quy định.

Từ ngày 1-2 đến ngày 4-2, thực hiện thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu đã có đăng ký từ trước. Từ ngày 5-2, khôi phục thông quan trở lại bình thường.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.jpg
Từ ngày 28-1 đến ngày 4-2-2025, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: BẮC NINH

Đối với luồng xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ ngày 28-1 đến ngày 4-2 vẫn thực hiện thông quan bình thường.

Tại cửa khẩu Chi Ma cũng nghỉ Tết, dừng thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá từ ngày 28-1 đến ngày 4-2. Luồng xuất nhập cảnh tại cửa khẩu này vẫn thực hiện bình thường trong thời gian nêu trên, nhưng khung giờ làm việc chỉ từ 9 giờ đến 14 giờ (giờ Hà Nội).

Tại lối thông quan Cốc Nam, ngày 26-1 vẫn thông quan bình thường. Từ ngày 28-2 đến 4-2, Trung Quốc nghỉ tết theo quy định. Từ ngày 5-2, khôi phục thông quan trở lại bình thường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20 giờ ngày 21-1, số phương tiện hàng hoá xuất khẩu tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 414 xe. Trong đó có 375 xe hoa quả, 39 xe mặt hàng khác. Trong ngày 21-1, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã xuất khẩu được 345 xe, chủ yếu là xe hoa quả; nhập khẩu 1.219 xe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.