Của hồi môn có phải chia khi ly hôn?

Tôi kết hôn năm 2015. Khi đó, ba mẹ tôi có làm giấy tờ tặng cho tôi một căn nhà để làm của hồi môn. Trong hợp đồng tặng cho ghi rõ tặng cho riêng tôi và không ghi tên chồng tôi. 

Nay vợ chồng tôi đã nộp đơn ly hôn. Chồng tôi nhất quyết đòi chia đôi giá trị căn nhà vì cho rằng căn nhà là của hồi môn thì chồng tôi cũng được hưởng.

Vậy tôi có phải phân chia căn nhà cho chồng không? Nếu không, tôi phải làm sao để chứng minh với tòa đây là tài sản riêng của tôi?

Bạn đọc Đỗ Ái (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

Từ các quy định vừa nêu, chị Ái được ba mẹ tặng cho riêng căn nhà. Việc tặng cho được lập thành hợp đồng ghi rõ tặng cho riêng chị Ái.

Do đó, căn nhà là tài sản riêng của chị Ái. Căn nhà này không bị phân chia cho chồng chị khi ly hôn.

Để chứng minh đây là tài sản riêng, chị Ái có thể cung cấp đến tòa đang thụ lý giấy tờ nhà, đơn ly hôn của chị, hợp đồng tặng cho do ba mẹ chị Ái lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...