Cửa hàng bán hàng giả, từ chối khách Việt ở Đà Nẵng bị phạt nặng

(PLO)- Đà Nẵng liên tiếp xử phạt các cửa hàng bán hàng giả, hàng nhập lậu, trong đó có cửa hàng từ chối phục vụ khách Việt, né tránh đoàn kiểm tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hộ kinh doanh Black Label Shop (số 156 Trần Phú, quận Hải Châu) do ông Trương Thiện Căn là người đại diện hộ kinh doanh vì hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền phạt gần 112 triệu đồng, buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

cửa hàng bán hàng giả
Lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra các cửa hàng bán hàng giả. Ảnh: QLTT

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện nhân viên cửa hàng Black Label từ chối phục vụ khách người Việt, viện lý do “đang tạm nghỉ để chuyển địa điểm kinh doanh” nhưng lại tiếp đón khách nước ngoài và khóa trái cửa khi họ bước vào trong.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành kiểm tra, quản lý thị trường phát hiện bên trong cửa hàng bày bán nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, LV, Gucci, Dior, Celine, YSL… với giá thấp bất thường.

Đơn cử, một chiếc túi được giới thiệu là Chanel 22 da bê hiệu ứng bóng, khóa kim loại mạ vàng, có giá chỉ 8,6 triệu đồng. Trong khi sản phẩm tương tự trên website chính thức của Chanel được niêm yết gần 162 triệu đồng – chênh lệch tới 95%.

UBND TP Đà Nẵng cũng xử phạt hộ kinh doanh Daisy Mart (34 Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu) do bà Đặng Thị Thanh Nguyên là người đại diện theo pháp luật vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tổng số tiền phạt 70 triệu đồng; các tang vật vi phạm sẽ bị tịch thu và tiêu hủy.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng (tổ 60 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) gần 127 triệu đồng về các hành vi vi phạm:

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có công trình, thiết bị xử lý khí thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh khí thải;

Xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 10 lần trở lên; Phạt tăng thêm 50% của mức tiền phạt đối với bốn thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên;

Phạt tăng thêm 40% của mức tiền phạt đối với một thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ năm đến dưới 10 lần.

Đồng thời, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.