Cụ ông 86 tuổi tấn công cháu ruột 76 tuổi trọng thương

(PLO)- Bực tức vì không cho thăm mộ cha và nói lời khiêu khích, cụ ông 86 tuổi cầm rựa chém cháu ruột 76 tuổi, gây thương tích 12%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Huấn (86 tuổi, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 19-6-2023, bị cáo Huấn sang nhà ông LCQ (76 tuổi, cháu ruột) nói chuyện muốn vào thăm, phát dọn cỏ quanh mộ cha mình (là ông nội của ông Q) nằm trong khu đất của ông Q.

Cụ ông 86 tuổi chém cháu ruột 76 tuổi bị phạt 7 năm tù tội Giết người. Ảnh: TN
Cụ ông 86 tuổi chém cháu ruột 76 tuổi bị phạt 7 năm tù tội về tội giết người. Ảnh: TN

Tuy nhiên, do có mâu thuẫn gia đình nên ông Q không cho bị cáo Huấn vào thăm mộ, dọn cỏ.

Sau đó, bị cáo Huấn vẫn về nhà lấy con rựa để phát dọn cỏ xung quanh mộ và thủ theo một con dao.

Lúc bị cáo Huấn đi theo con đường mòn lên mộ thì ông Q chạy ra ngăn cản và nói lời khiêu khích ‘chú chặt tôi đi!’.

Bực tức, bị cáo Huấn cầm con rựa lao đến chém cháu ruột 3 nhát vào vùng đầu. Thấy vậy, vợ ông Q chạy đến giằng co cũng bị đâm vào ngực, bụng.

Hậu quả, ông Q bị thương tích tỷ lệ 12%, vợ ông Q bị thương tỷ lệ 3%.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huấn 7 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho ông Q 18 triệu đồng, vợ ông Q 8,2 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm