Cứ điểm của Mỹ ở Baghdad trúng 2 quả hỏa tiễn

(PLO)- Iraq không đồng ý cho số lính Mỹ từ Syria sang ở lại, yêu cầu phải rời Iraq trong vòng bốn tuần.

Hai quả hỏa tiễn rơi trúng doanh trại Taji phía bắc thủ đô Baghdad (Iraq) nơi có lính Mỹ đồn trú, đài Sky News Arabia ngày 28-10 dẫn thông tin từ một số nguồn tin an ninh Iraq.

Chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Cũng chưa rõ diễn biến này có liên quan gì đến việc lính Mỹ ở đông bắc Syria kéo sang Iraq theo lệnh rút quân của Tổng thống Donald Trump ba tuần trước hay không.

Lính Mỹ trong một phiên huấn luyện lính Iraq tại quận Taji, bắc thủ đô Baghdad (Iraq). Ảnh: AP

Lính Mỹ trong một phiên huấn luyện lính Iraq tại quận Taji, bắc thủ đô Baghdad (Iraq). Ảnh: AP

Từ giữa tháng 10, lính Mỹ ở Syria bắt đầu kéo sang Iraq theo lệnh rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thời điểm lính Mỹ vừa rời Syria sang Iraq, ông Esper nói toàn bộ số lính này sẽ thực hiện các chiến dịch đánh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từ Iraq. Sau đó ông Esper có nói số lính Mỹ này sẽ ở lại Iraq tạm thời đến chừng nào có thể về nhà.

Nhưng rồi giữa tuần trước ông Esper phải vội vã lên đường sang Iraq trong bối cảnh các lãnh đạo Iraq bất an với thông tin Mỹ có thể muốn tăng thêm số lính đóng ở Iraq, ít nhất là tạm thời.

Xe quân sự của Mỹ đến tỉnh Dahuk (khu vực người Kurd quản lý) ở Iraq ngày 21-10. Ảnh: AP

Xe quân sự của Mỹ đến tỉnh Dahuk (khu vực người Kurd quản lý) ở Iraq ngày 21-10. Ảnh: AP

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Najah al-Shammari nói với hãng tin AP sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Mark Esper tại Baghdad giữa tuần trước thì số lính Mỹ từ đông bắc Syria kéo sang Iraq chỉ là một sự “chuyển tiếp” và sẽ rời Iraq trong vòng bốn tuần.

Ông Shammari nói đã thống nhất với ông Esper rằng số lính Mỹ này rồi sẽ di chuyển sang Kuwait, Qatar, hoặc về Mỹ “trong khung thời gian không hơn bốn tuần”. Thậm chí Iraq đã triển khai một số máy bay vận tải đến để chở lính Mỹ ra khỏi Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Najah al-Shammari (giữa, phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (giữa, trái) gặp nhau tại Baghdad tuần trước. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Najah al-Shammari (giữa, phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (giữa, trái) gặp nhau tại Baghdad tuần trước. Ảnh: AP

Một ngày trước khi Bộ trưởng Shammari lên tiếng, quân đội Iraq cũng khẳng định số lính Mỹ từ Syria qua không được phép ở lại Iraq.

Phần mình, ông Esper nói Mỹ không có kế hoạch để số lính này ở lại Iraq “vô thời hạn” và sẽ bàn thêm với các lãnh đạo Iraq về việc này.

Không tính số 1.000 lính mới từ Syria sang, Mỹ hiện có hơn 5.000 lính ở Iraq, theo thỏa thuận giữa hai nước. Mỹ từng rút quân khỏi Iraq năm 2011 nhưng sau đó lại đưa quân quay lại sau khi IS xuất hiện năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.