Cư dân lo vì chung cư 155 Bùi Viện chưa có chủ đầu tư

(PLO)-Theo kế hoạch thì hôm nay, 14-6, cư dân chung cư 155-157 Bùi Viện phải di dời, nhưng vì chưa có quyết định di dời chính thức nên nhiều gia đình vẫn tiếp tục ở đó, với nhiều ngổn ngang...

Tối 13-6, UBND phường Phạm Ngũ Lão tổ chức buổi tiếp xúc, thông tin một số nội dung liên quan đến việc di dời, bố trí tạm cư các hộ dân tại chung cư 155 Bùi Viện.

Tại buổi tiếp xúc, ông Lương Quí Hòa, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 cho biết: “Chung cư 155 Bùi Viện có tổng cộng 96 căn hộ sở hữu cá nhân và một tổ chức sở hữu 4 căn. Hiện nay đã có 31 chủ hộ đồng ý di dời nhận căn hộ tạm cư, 30 chủ hộ đồng ý nhận tiền hỗ trợ để tự lo nơi tạm cư, và 35 chủ hộ đang tiếp tục lựa chọn phương án tạm cư. Song gần hai năm kể từ ngày công bố kế hoạch về xây dựng mới, chung cư 155 - 157 Bùi Viện vẫn chưa tìm được chủ đầu tư”.

Cư dân vẫn lo lắng về ngày về chưa định rõ.

Cũng theo ông Hòa, ngày 6-5, UBND quận nhận được công văn số 127/2019-CB-NVLG của công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova về việc tham gia đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư 155-157 Bùi Viện. Trước đề nghị của công ty Nova, UBND quận 1 đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo đối với việc chấp thuận cho UBND quận 1 tiếp nhận hồ sơ của công ty Nova. 

Về chi phí hỗ trợ tạm cư, ông Hòa cho biết: “UBND quận 1 đã có văn bản kiến nghị UBND TP, Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn về nguồn chi phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm cư và chí phí hỗ trợ di dời cho các hộ dân. Đến nay, UBND quận đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Do đó UBND quận 1 chưa thể ban hành quyết định di dời và bố trí tạm cư đối với các hộ dân tại chung cư 155 Bùi Viện”.

Như vậy, theo kế hoạch thì hôm nay, 14-6, cư dân chung cư 155-157 Bùi Viện phải di dời, nhưng vì chưa có quyết định di dời chính thức nên nhiều gia đình vẫn tiếp tục ở đó, với nhiều ngổn ngang, lo âu... 

Đại diện địa phương lắng nghe nguyện vọng của cư dân.

Bức xúc xen lẫn lo âu là tâm trạng chung của các cư dân trước những thông tin mà ông Hòa cung cấp. Quá chua xót, bà H. sinh sống tại chung cư 155 Bùi Viện nói: “Chính quyền đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi chưa? Chưa tìm được chủ đầu tư thì bao giờ chúng tôi được trở về? Chủ trương của thành phố là di dời người dân ra khỏi chung cư Bùi Viện để xây dựng mới thì rất tốt nhưng cách thực hiện khiến người dân chúng tôi chưa an tâm, chúng tôi cần biết dời đi thì bao giờ được trở về. Chung cư Cô Giang là một tiền lệ trước mặt chúng tôi, 11 năm rồi mà cư dân vẫn chưa có ngày về. Chúng tôi chưa đi vì chúng tôi chưa yên. Con tôi đang học quận 1, vào đầu năm mới con tôi sẽ học trường nào đây, nếu chúng tôi phải tạm cư ở xa như huyện Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Hiện giờ 35 căn hộ đang ở lại đều đang rất hoang mang”.

Cư dân chung cư 155 Bùi Viện cho biết họ mong muốn chính quyền cùng ngồi lại với người dân để xem xét về kế hoạch di dời, hỗ trợ tái định cư và tạm cư trong tình trạng chưa tìm được chủ đầu tư xây dựng chung cư mới như hiện nay.

Cư dân lo vì chung cư 155 Bùi Viện chưa có chủ đầu tư ảnh 3
Chung cư 155 - 157 Bùi Viện ngày chưa di dời.

Tuy nhiên, kết thúc buổi tiếp xúc, nhiều phản ánh của người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi văn bản trả lời của UBND quận 1.

Cuối buổi tiếp xúc, phóng viên PLO đã gặp ông Lương Quí Hòa về những thắc mắc của cư dân nhưng ông cho biết các thông tin đã được nêu rõ tại buổi tiếp xúc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.