CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết: Bạn đọc ủng hộ!

(PLO)- Bạn đọc đồng tình với chỉ đạo của phòng PC08 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn cùng các vi phạm khác vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: CSGT sẽ tập trung kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng, quán nhậu dịp Tết về nội dung phòng PC08 sẽ phối hợp với Công an 22 quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT và các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ rượu, bia dịp Tết.

Bình luận về bài viết, nhiều bạn đọc ủng hộ quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui chơi dịp Tết. Ngoài ra, bạn đọc cho rằng cần xử lý nghiêm các lỗi vi phạm khác như đua xe, độ xe,…

Người dân an tâm vui Tết

“Tôi hoàn toàn đồng tình với biện pháp kiểm soát vi phạm nồng độ cồn như trên. Cứ phải làm quyết liệt và mạnh tay thì mới giảm thiểu TNGT do rượu, bia được” bạn đọc Hằng Nguyễn viết.

Bạn đọc Kiều My bình luận: “Những ngày giáp Tết là thời điểm các buổi tiệc ‘lên ngôi’. Hết tiệc tất niên này đến tiệc mừng năm mới nọ. Quá nhiều tiệc tùng và rượu bia. Nhiều người uống bia rồi vẫn vô tư lái xe về nhà, không thì đi tăng 2, tăng 3. TNGT từ đó mà ra chứ đâu”.

Bạn đọc Minh An bức xúc: “Mùng 2 Tết năm ngoái, khi đi ngang quán nhậu trên tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa, thiếu chút nữa là tôi bị hai ông mặt đỏ ngầu, lái xe loạng choạng tông trúng. Sau lần đó, lúc nào tôi ngang qua mấy quán nhậu đều phải đi chậm và quan sát kỹ để phòng hờ”.

Bạn đọc Tô Đan nêu ý kiến: “Ngoài bia rượu thì còn một vấn nạn nữa, đó là đua xe, ‘độ xe’. Nhiều thanh niên tranh thủ mấy ngày Tết đường xá thông thoáng, ít xe cộ qua lại rồi tụ tập đua xe, gây rối trật tự. Họ nẹt pô, đánh võng, bốc đầu, dàn hàng ngang không cho xe khác vượt lên, thậm chí là tạt đầu ô tô, xe tải khiến người dân bức xúc. Ngày Tết ra đường sợ gặp phải trường hợp như vậy lắm nên tôi rất an tâm khi biết tin CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý”.

tang-cuong-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-nong-do-con-dip-tet-se-gop-phan-giam-thieu-tngt-bao-dam-an-ninh-trat-tu-anh-thao-hien-7551.jpg
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ góp phần giảm thiểu TNGT, bảo đảm an ninh trật tự vào dịp Tết. Ảnh: THẢO HIỀN

Cần đảm bảo an toàn nếu muốn uống rượu, bia

“Muốn đi hàng quán để uống bia, rượu thì phải giữ an toàn cho bản thân và người khác. Chẳng hạn như đi xe công nghệ hoặc nhờ người thân đến đón. Một số nhà hàng còn cung cấp dịch vụ thuê người lái xe về nhà hoặc hỗ trợ đặt xe cho khách,… Tóm lại, đã uống rượu bia là không lái xe” – bạn đọc Trà My viết.

Đồng quan điểm, bạn đọc Ngọc Linh chia sẻ: “Mỗi lần đi ngang các con đường có nhiều quán nhậu vào buổi tối là tôi lại cảm thấy khiếp sợ. Một số người đứng còn không vững nhưng vẫn tự tin lái xe về nhà. Chỉ cần một vài giây mất tập trung thôi đã đủ gây tai nạn rồi. Mong là nhờ đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết, người dân sẽ hạn chế đi nhậu, có nhậu thì đi xe ôm công nghệ cho an toàn”.

“Tôi cho rằng nhiều người sẽ chọn bày tiệc tại nhà rồi mời họ hàng đến chung vui. Như hàng xóm nhà tôi, tổ chức tiệc linh đình, ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò đến tận khuya, hết tiệc thì nhà ai người nấy về. Do vậy, không chỉ tập trung kiểm tra tại các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán ăn mà còn cần kiểm tra rộng khắp, cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ luật giao thông, giữ gìn an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán sắp tới” – bạn đọc Mạnh Khôi viết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.