COVID-19 Ý: 7.503 người chết, lo dịch bùng mạnh ở miền Nam

(PLO)- Số người chết ở Ý đã là 7.503. Chưa hết, giới chức nước này đang lo ngại dịch bệnh lan rộng và tăng mạnh ở miền Nam.

Số người chết vì COVID-19 ở Ý không ngừng tăng, chưa hết, giới chức nước này đang có mối lo mới là dịch bệnh sẽ lan rộng và bùng mạnh ở miền Nam đất nước hình chiếc ủng này.

Hãng tin Reuters dẫn tin từ Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết tính đến cuối ngày 25-3 (giờ Ý), số người chết vì COVID-19 nước này là 7.503 người, tăng 683 người so với ngày trước đó. Đây là mức tử vong hằng ngày cao thứ ba kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Ý, theo Reuters.

Con số 683 người tử vong thấp hơn so với mức tăng 743 người hôm 24-3 nhưng vẫn nhiều hơn số tăng mỗi ngày của hai ngày trước đó.

Còn tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ý đã tăng từ 69.176 người lên 74.386 người, tính đến hết ngày 25-3 (tăng 7,5%).

Nước Ý vẫn đang trong thời gian phong tỏa hai tuần. Ảnh: REUTERS

Ông Angelo Borrelli - người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý nói rằng mức tăng 7,5% số ca nhiễm bệnh tại nước này vẫn còn thấp so với thời điểm dịch bùng phát. Ông cũng cho biết thời gian trước chỉ những người bị bệnh nặng mới được xét nghiệm, cho nên trong tuần này số ca nhiễm thực sự có thể tăng gấp 10 lần so với số liệu trước đó, một khi Ý mở rộng hơn việc xét nghiệm.

Trong cuộc họp báo ngày 25-3, ông Borrelli không có mặt vì có các triệu chứng sốt và đã được xét nghiệm COVID-19. Ông vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan Y tế, theo Reuters.

Lo dịch lan xuống miền Nam nước Ý

Vùng Lombardy (miền Bắc nước Ý) hiện vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch bệnh nhưng ngày 25-3 cho thấy số lượng người chết và ca nhiễm bệnh có giảm. Điều này làm tăng hy vọng rằng dịch bệnh tiến triển chậm lại ở vùng tâm dich miền Bắc Ý.

Tuy nhiên, một lo lắng lại dấy lên khi có những cảnh báo từ miền Nam nước Ý, nơi có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ít nhưng hiện tại đang lan rộng hơn. Chuyên gia y tế lo ngại với số lượng người nhiễm bệnh và tử vong vì dịch bệnh có thể “áp đảo” dịch vụ y tế ở miền Nam, vốn được trang bị kém hơn nhiều so với khu vực miền Bắc giàu có.

Khu vực miền Nam nước Ý. Ảnh: WIKIPEDIA

"Tại thời điểm này, nhiều nghi ngờ rằng bi kịch của vùng Lombardy phía bắc sắp trở thành bi kịch của miền Nam" - Thống đốc vùng Campania (với thủ phủ Napoli), ông Vincenzo De Luca, viết trong một bức thư gửi Thủ tướng Giuseppe Conte - "Chúng tôi đang chứng kiến sự lan rộng số ca nhiễm bệnh”.

Ông De Luca cũng phàn nàn rằng chính phủ trung ương đã không trang bị cho vùng Campania các máy trợ thở cũng như các thiết bị hỗ trợ sự sống như đã hứa trước đó.

Tính đến nay, đã có 74 người chết vì COVID-19 ở vùng Campania - khu vực bị ảnh hưởng mạnh nhất ở miền Nam nước Ý. Đại dịch cũng cướp đi sinh mạng của 95 người khác tại vùng Lazio quanh thủ đô Rome.

Ý sẽ "bung" gói kích thích hơn 27 tỉ USD

Ý vẫn đang trong thời gian phong tỏa hai tuần qua và nền kinh tế tiếp tục xuống dốc. Thủ tướng Giuseppe Conte hôm 25-3 đã hứa rằng tháng 4 tới sẽ phân bổ gói kích thích thứ hai trị giá ít nhất là 25 tỉ euro (tương đương 27,17 tỉ USD).

Thủ tướng Giuseppe Conte trong cuộc họp ngày 25-3. Ảnh: REUTERS

Ông Conte cũng đã kêu gọi phe đối lập hãy đứng sau ủng hộ những nỗ lực chính phủ, tạm dừng các "cuộc tấn công" và hướng đến việc xử lý khủng hoảng vì đại dịch COVID-19 trên toàn nước Ý.

Ngày 25-3, để tránh một cuộc xung đột với các tổ chức công đoàn, chính phủ Ý đã đạt được thỏa thuận với họ nhằm giảm đình công và bảo vệ sức khỏe cho công nhân.

Ông Conte đồng ý kéo dài việc đóng cửa các hoạt động sản xuất không thiết yếu để kéo giảm sự lây lan dịch bệnh, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.